5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, vững chắc, phù hợp thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng; huy động nguồn lực giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong 5 năm qua, toàn quân đã triển khai hàng trăm nghìn chương trình, dự án dân vận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Toàn quân đã đóng góp hơn 1,77 triệu ngày công, tu sửa hơn 6.000 km kênh mương, gần 10.000 km đường giao thông nông thôn, xây dựng trên 45.000 căn nhà, xóa đói giảm nghèo cho hơn 4.000 hộ dân, mở 56 lớp xóa mù chữ cho hàng nghìn người. Từ phong trào đã xuất hiện hàng trăm mô hình “Dân vận khéo”, cách làm hay và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đơn vị thường xuyên gần gũi, sâu sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng tình cảm, trách nhiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… góp phần củng cố “thế trận lòng dân” và bồi đắp phẩm chất người quân nhân cách mạng. Đặc biệt, bộ đội luôn xung kích trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, với gần 887.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm vì nhân dân, để lại niềm xúc động sâu sắc.

Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào Dân vận khéo 5 năm qua, Cục trưởng Cục Dân vận Bế Hải Triều nhấn mạnh: “Phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là tình cảm máu thịt quân - dân, tiếp nối phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.”

Với phương châm “ở đâu gian khó, hiểm nguy, bộ đội có mặt”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quyết tâm đưa phong trào dân vận khéo lên tầm cao mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các mô hình “Dân vận khéo” lan tỏa rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo như “Hạnh phúc là sẻ chia” (Bộ Tổng tham mưu), “Tết quân - dân” (Quân khu 9), “Nghĩa tình quân dân vùng biên” (Quân khu 7), hay “Đồng hành bảo vệ môi trường” (Binh chủng Hóa học)...

Trong số đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện hiệu quả mô hình hành quân dã ngoại kết hợp quân – dân y, tổ chức 24 đợt khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 40.000 lượt người dân vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách. Bệnh viện còn phối hợp phẫu thuật nhân đạo cho gần 1.000 cháu dị tật bẩm sinh, thay khớp miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân khó khăn, với tổng kinh phí hoạt động nhân đạo, từ thiện lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Đảng ủy Bệnh viện xác định rõ phương châm: “Xây dựng bệnh viện hạnh phúc – lấy người bệnh làm trung tâm”, coi việc chuyển đổi số, nâng cao y đức, phục vụ tận tình chính là hình thức dân vận thiết thực ngay trong bệnh viện.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện 108 còn tích cực tham gia công tác xã hội, phối hợp với chính quyền các địa phương phụ trách, tuyên truyền chính sách của Đảng, hỗ trợ phòng chống thiên tai, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Qua thực tiễn, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện TƯ Quân đội 108 rút ra bài học quan trọng: phải có nghị quyết lãnh đạo sâu sát, kế hoạch chi tiết, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương và luôn lấy tinh thần “vì nhân dân phục vụ” làm cốt lõi.

Đại diện Bệnh viện 108 khẳng định: “Hoạt động y tế là cầu nối quan trọng gắn kết quân đội, chính quyền với đồng bào các dân tộc”. Đây cũng là động lực để đội ngũ y, bác sĩ trẻ rèn luyện, nâng cao trình độ, xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Trong những năm qua, Binh đoàn 15 đã đẩy mạnh công tác dân vận gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng địa bàn Tây Nguyên ổn định, vững chắc.

Điểm sáng nổi bật là mô hình gắn kết hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên sự gắn bó mật thiết, giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh thôn làng.

Đến nay, toàn Binh đoàn đã xây dựng được hơn 360 cặp hộ gắn kết, trở thành “nhịp cầu nối” giữa các cộng đồng dân tộc, xóa bỏ dần hủ tục lạc hậu, nâng cao dân trí và tinh thần đoàn kết.

Cùng với đó, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Vườn cây 4 tốt”, “Nâng bước em tới trường”, xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đại tá Nguyễn Văn Mười, Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 khẳng định: thông qua các hoạt động dân vận khéo, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn, đấu tranh với âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Nhờ cách làm sáng tạo, Binh đoàn 15 đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị – trật tự xã hội, làm thất bại âm mưu lợi dụng, chia rẽ của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả trong toàn quân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ông nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài của Quân đội, trực tiếp thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Thượng tướng ghi nhận những kết quả nổi bật như: xây dựng, sửa chữa gần 20.000 căn nhà, tổ chức hàng trăm mô hình dân vận sáng tạo, đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu như “Nâng bước em tới trường”, “Thầy giáo, thầy thuốc quân hàm xanh”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng chỉ rõ những hạn chế như một số đơn vị triển khai còn hình thức, chưa có sức lan tỏa mạnh. Ông yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiêm túc khắc phục, tăng cường lãnh đạo, đổi mới tư duy, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả bền vững làm mục tiêu.

Ông đề nghị gắn phong trào thi đua với xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải phát huy dân chủ, đối thoại cởi mở, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” cần được chú trọng, coi đây là động lực để phong trào phát triển chiều sâu, sát thực tiễn. “Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phong trào dân vận khéo sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong giai đoạn mới” – Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng 75 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào giai đoạn 2021-2025.