Công tác Đoàn phải như "mũi khoan"

Là một trong 100 cán bộ Đoàn xuất sắc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, anh anh Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, anh cảm thấy vui mừng, vinh dự, tự hào xen lẫn biết ơn các đồng nghiệp, cộng đã chung tay triển khai công tác đoàn thanh niên của nhà trường.

Năm 2019, anh Hùng trở thành thủ lĩnh Đoàn thanh niên Trường ĐH Mở Hà Nội. Chỉ sau đó ít lâu, dịch Covid-19 ập đến, tạo ra thử thách mới cho tập thể Ban chấp hành Đoàn trong việc tìm cách thay đổi hình thức, tổ chức các chương trình hành động cách mạng, các hoạt động đồng hành với thanh niên hiệu quả, phù hợp thời điểm.

Linh hoạt để ứng phó với tình hình dịch bệnh, nhiều hoạt động trên môi trường số phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống dịch đã được triển khai. Đoàn thanh niên Trường ĐH Mở cũng đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động giúp đỡ đoàn viên thanh niên, sinh viên khó khăn bị “mắc kẹt” trong thành phố do dịch Covid.

“Thời điểm dịch Covid -19, hoạt động Đoàn khó sôi nổi nhưng ấn tượng nhất trong trí nhớ của tôi, qua hệ thống trực tuyến của nhà trường, chúng tôi tổ chức các cuộc họp online nghĩ để tìm cách phân bổ khu vực, lên phương án trao những suất quà cho những sinh khó khăn “mắc kẹt” do dịch, liên hệ với các bạn. Chỉ trong vòng 3 ngày, chúng tôi đã trao quà cho hơn 1000 hoàn cảnh sinh viên khó khăn. Có những bạn rất xa trung tâm TP Hà Nội chúng tôi vẫn hỗ trợ”, anh Hùng nhớ lại.

Qua quan sát, anh Hùng cho rằng, sinh viên không ngại ngần với các hoạt động của Đoàn, hội. “Các bạn có nhu cầu cống hiến, vấn đề là chúng ta có đủ sức tổ chức cho các bạn tham gia hay không”.

Theo anh Hùng, thu hút tập hợp thanh niên đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, Chi đoàn, Liên chi đoàn cấp trung gian của nhà trường và Ban chấp hành phải thực sự mạnh, thấu hiểu và lắng nghe tâm tư của những đoàn viên, thanh nhiên. Từ đó, đối thoại với nhau để tìm hiểu đâu là những điều thực sự đoàn viên, thanh niên đang cần. Qua đó, lồng ghép nhu cầu đó vào các hoạt động để thu hút của đoàn viên, thanh niên. Tất nhiên, những hoạt động đó đáp ứng thị hiếu của thanh niên nhưng cũng đảm bảo sự định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng.

Nhiều cuộc thi do trường ĐH Mở tổ chức thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia có đóng góp quan trọng của Ban chấp hành đoàn trường. Theo anh Lê Mạnh Hùng, để tổ chức các cuộc thi cuốn hút thì phải tổ chức làm sao để sinh viên khoa nào, ngành nào cũng tham gia được. Ví dụ, tổ chức những cuộc thi chung như Olympic tiếng Anh không chuyên để tất cả các bạn đều tham gia được. Ngoài ra, Ban chấp hành cũng đề nghị qua từng năm, cấp Liên chi đoàn tổ chức được các cuộc thi liên quan chuyên môn.

Đoàn cũng tổ chức những hoạt động tình nguyện mà ở đó sinh viên có thể sử dụng kiến thức chuyên môn để làm tình nguyện, cống hiến cho cộng đồng như: vẽ tường, dạy mỹ thuật, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi không thu phí, hỗ trợ bà con bán hàng trên các trang thương mại điện tử...

“Phải tạo ra những phong trào, hoạt động đáp ứng được nguyện vọng cống hiến của thanh niên”, theo anh Hùng, công tác đoàn phải như “mũi khoan” khai thông “trữ lượng vô tận” khao khát cống hiến của thanh niên, tạo ra giá trị cho cộng đồng.

"Tuổi trẻ, Thời gian và Khát vọng”

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, sinh viên, tổ chức Đoàn, đặc biệt là đoàn trường cần chú trọng xây dựng hoạt động, chương trình đáp ứng nhu cầu của các bạn. Đây cũng là lời nhắn nhủ của anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trong Chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) tại Trường ĐH Mở Hà Nội.

“Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải hết sức quan tâm, sáng tạo, sáng tạo hơn nữa để tạo ra những hoạt động thu hút, tránh đưa ra nội dung thông tin giáo điều, khô khan, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để phát triển thủ đô nói chung và nhà trường nói riêng gắn liền với dấu ấn tuổi trẻ”.

Anh Hưng khẳng định tuổi trẻ là lúc tinh thần sức khỏe sung mãn nhất. Thanh niên là độ tuổi tràn ngập ý tưởng, làm việc mới lạ, khó, thỏa mãn được đam mê hoài bão khát vọng. Tổ chức đoàn tạo môi trường tích cực để đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, trưởng thành. Đồng thời, hướng sở thích sáng tạo đó để thực hiện mục tiêu làm cho đất nước, dân tộc phát triển.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mở Hà Nội khẳng định, quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường trước đây, hiện tại và sau này, không thể thiếu được vai trò của đoàn viên, sinh viên, của tổ chức Đoàn thanh niên. Tổ chức Đoàn của Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và phát triển, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên, đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của Tuổi trẻ vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

Nhắn gửi tới sinh viên thông điệp “Thời gian và Khát vọng”, cô Hương mong muốn sinh viên của HOU sử dụng thời gian tuổi trẻ một cách thông minh và ý nghĩa. “Ta của ngày hôm nay là khát vọng của ngày hôm qua và ta của ngày mai chính là khát vọng của hôm nay”. Ai cũng có khát vọng, nhưng khát vọng của tuổi trẻ thì rất riêng, đó là: Khát vọng chinh phục tri thức để lập thân, lập nghiệp; Khát vọng rèn đức, luyện tài để làm chủ cuộc đời; Khát vọng sáng tạo để không ngừng đổi mới; Khát vọng sẻ chia để lan toả yêu thương; Khát vọng cống hiến để cho đất nước phồn vinh và hạnh phúc”. PGS.TS Nguyễn Mai Hương cho rằng, đây là những khát vọng mãnh liệt, chính đáng, tựa như những cánh diều nâng những ước mơ không chỉ cho cá nhân mỗi thanh niên mà còn cho cả tương lai của dân tộc.

“Các thầy cô luôn mong muốn các bạn đoàn viên, sinh viên thân yêu luôn tràn đầy năng lượng, trí tuệ và trách nhiệm, biết trân trọng thời vàng son để làm những việc thật ý nghĩa và đạt được khát vọng của mình. Và mỗi ngày hãy cùng nhau vun đắp cho hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đại học Mở Hà Nội - Một ngôi trường đại học mang trong mình triết lý đào tạo trí tuệ và nhân văn với 5 chữ MỞ -Mở cơ hội - Mở trái tim - Mở trí tuệ - Mở tầm nhìn - Mở tương lai. Và nơi đây, các Thầy Cô luôn đồng hành, yêu thương và tôn trọng các em. Nơi đây, cũng luôn được sự quan tâm, động viên từ các cơ quan quản lý, các cấp lãnh đạo và các tổ chức Đoàn Hội”, PGS.TS Nguyễn Mai Hương nhắn nhủ./.