Duy Mạnh vừa có lần đầu tiên được chọn vào ban cán sự đội tuyển, cùng Xuân Trường là đội phó, trong khi Quế Ngọc Hải đeo băng thủ quân.

“Đó là niềm vui với cá nhân em và song song với đó là trách nhiệm. Em cũng phải cố gắng từ tập luyện, sinh hoạt cũng như đốc thức anh em cùng nỗ lực trong tập luyện lẫn sinh hoạt, để tạo ra trạng thái tốt nhất. Đã là ngày thứ ba tập trung, tinh thần của đội, từ Ban huấn luyện đến cầu thủ đều rất vui, anh em chia sẻ với nhau rất nhiều để có thể hiểu thêm về nhau, qua đó tìm ra tiếng nói chung từ trên sân đến cuộc sống.” - Duy Mạnh bày tỏ cảm nhận khi được tín nhiệm.

HLV Park Hang Seo gọi tới 8 trung vệ ở đợt tập trung lần này và theo Duy Mạnh, cuộc cạnh tranh nơi hàng thủ hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Còn về hành trình tại UAE sắp tới, cả ba trận đấu đều rất khó khăn, mục tiêu giành 4 đến 6 điểm là điều không hề dễ dàng và cần sự quyết tâm của cả đội.

“Tất cả đều phải chăm chỉ. Đương nhiên có những đàn anh lên tuyển rất nhiều hay có những người mới, tuy nhiên lên đến đây rồi thì chúng ta đều khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, là niềm tự hào của tất cả cầu thủ, tất cả đều phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày, để Ban huấn luyện ghi nhận. Trước mắt là ba trận đấu rất khó khăn, chúng ta sẽ có những chuẩn bị tốt nhất có thể, và đối thủ cũng thế. Và em nghĩ là đội nào tập trung, làm việc chăm chỉ hơn, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, đó là điều quyết định trong bóng đá.” - Trung vệ của CLB Hà Nội nhấn mạnh.

HLV Park Hang Seo đã bắt đầu tăng độ khó giáo án, yêu cầu các cầu thủ di chuyển liên tục, chuyền bóng một chạm để vận hành chiến thuật trơn tru với tốc độ cao. Đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện vào các buổi chiều trong tuần này, có một ngày nghỉ vào thứ Sáu 14/05.

Từ ngày 11/05, đội tuyển U22 quốc gia cũng bắt đầu rèn quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.