Kim Ánh bước vào trận tứ kết hạng 54kg nữ để gặp đối thủ người Tunisia là Islem Ferchichi. Theo kết quả chuyên môn, 5 trọng tài kỹ thuật đã chấm điểm thắng cho Kim Ánh ở 3 ván, qua đó tay đấm của Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 5-0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-26) để có mặt trong trận bán kết của hạng đấu. Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với tấm vé tham dự Thế vận hội Paris 2024 dành cho Kim Ánh. Đối thủ tiếp theo của Kim Ánh ở bán kết sẽ là võ sĩ chủ nhà Sirine Charaab.

Võ Thị Kim Ánh sinh ngày 20/7/1997, là võ sỹ boxing trưởng thành từ thể thao An Giang với những thành tích nổi bật như: Huy chương vàng Giải Vô địch quốc gia các năm 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; Huy chương vàng Giải Quốc tế Thái Lan mở rộng năm 2023. Cô cũng là VĐV thứ 5 trong lịch sử Boxing Việt Nam tham dự Olympics và là nữ võ sĩ Boxing thứ hai sau Nguyễn Thị Tâm có được vinh dự này.

Ngay sau thành tích lịch sử, Liên đoàn Boxing Việt Nam đã lập tức thưởng nóng cho tay đấm sinh năm 1997 này 50 triệu đồng. Ngoài ra Kim Ánh nhận thưởng nóng 28 triệu đồng từ ông Đàm Công Điền - Lãnh đội của đội tuyển Boxing Việt Nam, chuyên viên phụ trách môn Boxing Cục TDTT; HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia HLV Tawan Mungphingklang.

Tại Olympic Paris 2024, Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 12-15 suất tham dự. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có 5 gương mặt giành được vé tham dự Olympic Paris vào cuối tháng 7 tới là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) và Võ Thị Kim Ánh (boxing).