Cứ vào sáng Chủ nhật hàng tuần, bà Phan Thị Hoa, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư Thanh Vinh 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng lại cùng với một số hội viên đẩy chiếc xe tự chế đi khắp khu dân cư Thanh Vinh 4 để thu gom rác. Hình ảnh này lâu dần thành quen. Hễ thấy bà đến là mọi người nhanh nhẹn đem túi rác bỏ lên xe. Phong trào phân loại rác thải tại nguồn do Chi hội Phụ nữ phát động cũng vì thế được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Từng hộ tự giác bỏ rác không còn khả năng tái chế vào một bao và đưa lên xe rác hằng ngày; những loại rác còn khả năng tái chế được bỏ vào túi riêng để đến sáng Chủ nhật ủng hộ Chi hội Phụ nữ.

Bà Hoa cho biết, bình quân mỗi tháng Chi hội bán được khoảng 2 triệu đồng để gây quỹ Nhân ái. Quỹ này, Chi hội Phụ nữ dùng để hỗ trợ hoặc cho các hội viên khó khăn vay vốn làm ăn và khi thanh toán chỉ tính lãi 0,04%/tháng để bù trượt giá. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Vân, ở tổ 30, phụ nữ đơn thân nghèo có 2 con nhỏ, được hỗ trợ 8 triệu đồng mua xe bán bánh mì. Chuyên cần, chăm chỉ, nói năng nhã nhặn, chị Vân ngày càng có nhiều khách, mỗi ngày lãi hơn 120.000 đồng, bền bỉ phấn đấu vượt khó thoát nghèo. Hay trường hợp khác là chị Trần Thị Lộc, ở tổ 31 có chồng đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Chị được vay 20 triệu đồng để buôn bán nhỏ, tăng thu nhập.

Phát huy thế mạnh nhiều năm hoạt động thể thao trong thời quân ngũ, bà Hoa còn thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ tự tin, năng động với 30 hội viên. Hằng ngày, các bà, các chị hăng say luyện tập bóng chuyền, bóng bàn và một số môn thể thao khác. Đặc biệt, đội bóng chuyền Chi hội Phụ nữ Thanh Vinh 4 còn tích cực tham gia thi đấu với các đội bóng nữ trên địa bàn thành phố và đã giành được những thành kết quả cao. Chi hội phụ nữ do bà Hoa làm Chi hội trưởng còn thành lập Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, sinh hoạt định kì 3 tháng 1 lần. Nội dung và mục đích chính là nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, kĩ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Những lúc rảnh, bà Hoa còn tham gia vận động tặng quà người nghèo, người khuyết tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn, vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, mua nông sản giải cứu cho nông dân. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, bà Hoa còn tự nguyện đi chợ mua nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân ở khu chung cư E83 (phường Thọ Quang) - nơi bị phong tỏa…

Với nhiều thành tích xuất sắc, bà Hoa được bình chọn là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020. Nhắc đến bà Hoa và những việc làm thiết thực, ý nghĩa này, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đánh giá đây là người phụ nữ giàu nhiệt huyết, năng lực và kinh nghiệm công tác.

Nguồn: ngaymoionline.com.vn