Từ đầu năm 2026, triển khai Kế hoạch số 3501/KH-CHQ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-CHQ về kiểm tra, giám sát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ hàng hóa, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tăng cường kiểm soát các tuyến trọng điểm.
Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan phát hiện trên 30 vụ vi phạm. Nhiều vụ liên quan hành vi khai sai, không khai báo hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa sai quy định.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ ngày 6 đến 14/4/2026, cơ quan chức năng kiểm tra 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia, phát hiện 356 chiếc iPhone đã qua sử dụng; 6.190 phụ kiện điện thoại gắn nhãn iPhone, Samsung, OPPO; 2.300 sản phẩm lọc gió, lọc nhớt mang nhãn HUYNDAI/KIA; 200 vòng bi nhãn KOYO.
Ngoài ra còn có 5.100 sản phẩm quần áo, 2.320 đôi giày dép, 464 túi xách và 34 đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas, Cartier. Một số sản phẩm còn giả mạo xuất xứ hàng hóa Việt Nam.
Tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, trong hai ngày 28 và 29/3/2026, lực lượng Hải quan kiểm tra 2 lô hàng quá cảnh, phát hiện 30 iPad đã qua sử dụng; 1.845 sản phẩm thời trang nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mang nhãn CHANEL, YSL, NIKE; 350 đôi dép CROCS dán tem “Made in Viet Nam”; 8 loa xách tay nhãn JBL.
Cơ quan Hải quan cho biết, hành vi giả mạo xuất xứ hàng hóa Việt Nam có thể ảnh hưởng uy tín hàng Việt trên thị trường quốc tế. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.