Theo Cục Hải quan, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm đang bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng để tuồn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, hàng hóa không có chứng từ hợp pháp vào nội địa, chủ yếu qua các đường mòn, lối mở biên giới phía Bắc.
Trong cao điểm kiểm soát, ngày 9/1/2026, tại khu vực Mốc 1239 (cửa khẩu Chi Ma - tỉnh Lạng Sơn), lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ 1.000 kg chân lợn đông lạnh đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.
Trước đó, ngày 8/1/2026, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan tiếp tục bắt giữ 220 kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến ngày 14/1/2026, tại khu vực mốc 1318 (Quảng Ninh), thêm 304 kg xúc xích chế biến từ thịt lợn, nhãn hiệu Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ, bị phát hiện với trị giá 48,64 triệu đồng.
Đáng chú ý, rạng sáng 14/1/2026, tại Cao Bằng, lực lượng chức năng còn bắt giữ 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô vận chuyển trái phép từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ.
Cơ quan chức năng cảnh báo, các loại thực phẩm đông lạnh nhập lậu thường không được kiểm soát về điều kiện bảo quản, dễ hư hỏng, nhiễm khuẩn và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe người sử dụng. Người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với thực phẩm giá rẻ, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong dịp cận Tết.
Lực lượng Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển thực phẩm bẩn, hàng hóa không hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi và an toàn của người dân./.
