Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI cho biết, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà ngày càng trở thành chủ thể quan trọng của quá trình phát triển kinh tế với hàng trăm nghìn mô hình sản xuất kinh doanh, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một vấn đề rất đáng quan tâm, đó là năng lực tiếp cận và thực thi pháp luật vẫn còn là điểm nghẽn lớn với phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.
"Không ít mô hình kinh doanh gặp rủi ro không phải vì thiếu ý tưởng, thiếu thị trường mà là thiếu hiểu biết pháp lý, thiếu các kỹ năng tuân thủ và thích ứng với các quy định trong lĩnh vực thuế, tài chính, kinh doanh đa nền tảng. Vì vậy, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất tích cực và kịp thời khi cụ thể hóa 2 định hướng lớn của Chính phủ: Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn mới. Đây là bước đi cụ thể nhằm kết nối giữa chính sách và thực tiễn, không chỉ hỗ trợ kiến thức mà là hỗ trợ năng lực cạnh tranh, năng lực phát triển bền vững cho phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại".
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của khoảng 30.000 đại biểu. Điểm cầu trung tâm đặt tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (số 39 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), kết nối trực tuyến 34 điểm cầu tại các Hội Phụ nữ ở các tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.
Tại hội nghị, chuyên gia cao cấp về Thuế và Quản trị Doanh nghiệp Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Lớn, Tổng cục thuế - Bộ Tài chính đã cập nhật các chính sách thuế mới và quản lý thuế; những thay đổi quan trọng của chính sách thuế năm 2026, những lưu ý trong kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và hợp tác xã.
Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chính sách, chương trình tập huấn còn tập trung vào nhận diện và phòng tránh các rủi ro pháp lý về thuế trong thực tiễn, hướng dẫn xử lý những tình huống thường gặp trong hoạt động kinh doanh. Qua đó giúp phụ nữ khởi nghiệp nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, thực hiện đúng quy định pháp luật và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.
Điểm nhấn của hội nghị là phiên hỏi - đáp trực tiếp kết hợp trực tuyến, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các hội viên phụ nữ gặp phải trong quá trình khởi nghiệp. Nội dung trao đổi xoay quanh các vấn đề thiết thực như kê khai thuế, quản trị tài chính, xử lý rủi ro pháp lý và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều câu hỏi đã được giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao năng lực quản trị cũng như ý thức tuân thủ pháp luật của các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ.
Tham dự Hội nghị tập huấn, chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm DBFOOD cho biết, những chia sẻ về chính sách thuế, pháp lý và vận hành của các chuyên gia trong hội nghị giúp chị hiểu rõ hơn các quy định mới. "Việc cập nhật kịp thời các quy định thuế mới không chỉ giúp tôi tránh sai sót mà còn chủ động hơn trong mọi quyết định của doanh nghiệp, yên tâm hơn khi quyết định kinh doanh mà không còn lo lắng về rủi ro pháp lý, bởi khi hiểu đúng thì việc thực hiện sẽ đúng luật".
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển xanh đang đặt ra nhiều thách thức mới, việc đồng hành, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ khởi nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là "đòn bẩy" quan trọng để thúc đẩy khu vực kinh tế do phụ nữ làm chủ phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
"Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan phối hợp và sự tham gia tích cực của các đại biểu, hội nghị sẽ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn góp phần thay đổi tư duy tiếp cận pháp luật, giúp phụ nữ: hiểu đúng luật, làm đúng luật và phát triển bền vững trên nền tảng pháp luật", Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương khẳng định.
