Càng gần Tết nguyên đán, hàng già, hàng kém chất lượng càng xuất hiện ở nhiều phân khúc của thị trường, từ các cửa hàng tạp hóa vùng sâu, vùng xa, đến các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả trung tâm thương mại sầm uất, siêu thị cao cấp. Hầu hết thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả, làm nhái với nhiều hình thức tinh vi khiến người dùng như rơi vào “mê trận” và nhiều doanh nghiệp chân chính bị thiệt hại.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh The Light cho biết khoản 7, Điều 3, Nghị định số 98/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020) đã quy định rõ hàng hóa như thế nào thì bị coi là hàng giả. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vậy theo quy định pháp luật, các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Mời quý vị nghe trao đổi của luật sư Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh The Light về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này.