Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị "Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế" nhằm phổ biến các quy định mới về hoạt động phát hành chứng khoán, đồng thời tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường và doanh nghiệp.
Hội nghị do Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ, UBND và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng các tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định thanh toán và cơ quan báo chí.
Theo UBCKNN, trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và kịp thời phổ biến các chính sách mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 5/6/2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Theo đó, Nghị định bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; quy định rõ mục đích phát hành và quản lý, sử dụng vốn; tách bạch điều kiện, hồ sơ và thủ tục chào bán theo từng nhóm doanh nghiệp; tăng cường yêu cầu công bố thông tin và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.
Đáng chú ý, Nghị định cũng phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo UBCKNN, các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao tính công khai, minh bạch và an toàn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, qua đó phát huy hiệu quả vai trò của thị trường vốn trong huy động nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Bên cạnh việc phổ biến quy định mới, hội nghị cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các thành viên thị trường trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định về phát hành chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp./.
