Theo Thông tư số 74/2026 của Bộ Quốc phòng, từ ngày 01/7/2026, tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp được tính trên cơ sở mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương theo cấp bậc, chức danh. Khi tiền lương tăng, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của quân nhân chuyên nghiệp cũng được điều chỉnh tương ứng. Đây là quy định nhằm bảo đảm mức đóng BHXH phù hợp với thu nhập thực tế của người lao động, đồng thời tạo cơ sở để tính toán các chế độ BHXH khi phát sinh.
Mức lương cơ sở mới là căn cứ quan trọng để xác định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và mức thụ hưởng các chế độ BHXH của người tham gia. Theo Luật Bảo hiểm xã hội/2024 quy định: Mức đóng BHXH dựa trên mức lương cơ sở, do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2026, mức tham chiếu cũng được điều chỉnh tương ứng. Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức tiền lương tối thiểu, tối đa làm căn cứ đóng BHXH cũng như tính toán nhiều chế độ bảo hiểm xã hội.
Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương cơ sở, tức 2.530.000 đồng/tháng. Mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, tương đương 50.600.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này giúp thống nhất với mức lương cơ sở mới, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH khi hưởng các chế độ về sau. Đối với quân nhân chuyên nghiệp và các đối tượng khác, việc tăng mức đóng BHXH đồng nghĩa quyền lợi BHXH cũng được nâng lên tương ứng. Đây là nguyên tắc “đóng - hưởng” của chính sách BHXH, bảo đảm người có mức đóng cao hơn sẽ có mức hưởng phù hợp khi chi trả chế độ do BHXH quản lý.
Đáng chú ý, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, nhiều chế độ BHXH tính theo mức tham chiếu cũng tăng theo. Theo đó, mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản được nâng lên 759.000 đồng/ngày, bằng 30% mức tham chiếu. Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng lên 5.060.000 đồng/con, bằng 2 lần mức tham chiếu.
Bên cạnh đó, mức trợ cấp mai táng được điều chỉnh lên 25.300.000 đồng, bằng 10 lần mức tham chiếu. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân là 1.265.000 đồng/tháng, bằng 50% mức tham chiếu; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 1.771.000 đồng/tháng, bằng 70% mức tham chiếu.
Ngoài các chế độ nêu trên, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi một số chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, trợ cấp phục vụ hằng tháng đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đủ điều kiện hưởng được nâng lên 2.530.000 đồng/tháng. Trợ cấp một lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 91.080.000 đồng, bằng 36 lần mức tham chiếu.
Có thể thấy, việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 không chỉ giúp quân nhân chuyên nghiệp được tăng thu nhập mà còn mang lại nhiều quyền lợi thiết thực về BHXH. Đây là cơ sở để nâng cao mức bảo đảm an sinh cho quân nhân và gia đình khi hưởng các chế độ BHXH./.
