Chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), tối nay, tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TW tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".

Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... đại diện các Bộ, ban, ngành và các hòa giải viên xuất sắc đại diện cho 500.000 hòa giải viên trên toàn quốc.

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc được tổ chức theo định kỳ 5 năm/lần, tạo sân chơi bổ ích, giúp các hòa giải viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và giao lưu lẫn nhau. Năm nay, Ban tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi đã trao 1 giải Nhất cho Đội hòa giải viên tỉnh Hà Tĩnh, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến Khích và 5 giải phụ cho các đội thi và hòa giải viên xuất sắc.

Hiện nước ta có 500.000 hòa giải viên với hơn 80.000 tổ hòa giải trên cả nước. Đội ngũ này đang thể hiện vai trò quan trọng khi giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm tại cộng đồng dân cư. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, đồng thời giúp giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV là sự kiện chính trị pháp lý văn hóa, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam với tinh thần "thượng tôn Hiến pháp và pháp luật".

Anh Phan Văn Thiết - Đội trưởng Đội hòa giải viên tỉnh Hà Tĩnh cho rằng Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV là cuộc thi rất ý nghĩa, là hình thức tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và người dân để chúng ta sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Muốn làm người hòa giải, trước tiên mình phải làm gương và tìm hiểu các quy định của pháp luật để phục vụ cho công việc hòa giải của mình.

Phát biểu của anh Phan Văn Thiết - Đội trưởng Đội hòa giải viên tỉnh Hà Tĩnh:

Cũng trong tối nay diễn ra Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức với đối tượng dự thi là cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Phát biểu phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả; việc giáo dục, nhất là giáo dục về liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều cán bộ, công chức chưa hiểu về cơ chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực nên dễ bị lợi dụng và dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm tham nhũng... Vì thế, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và một số báo điện tử. Cuộc thi bắt đầu từ 0h ngày 9/11/2023.

Phát biểu phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: