Người bệnh cho biết đã mua sản phẩm này trên mạng với giá tương đối rẻ. Khi mua bệnh nhân được quảng cáo là sản phẩm có thành phần là hỗn hợp các chất hóa học có tính ăn mòn cao, phân hủy mạnh khi tác dụng với nước như: Natrihydroixit, Sodimhydroxite, Potassium Hydroxite… Có khả năng đánh tan những cặn đóng lâu ngày trên đường ống, đặc biệt là mỡ thừa bám lâu ngày...

Tuy nhiên, ngay sau khi đổ trực tiếp loại hóa chất trên vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn tung tóe vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của người bệnh gây nóng rát.

Trước khi đến cấp cứu tại Bệnh viện E bệnh nhân đã ngâm tay vào nước lạnh và bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng bỏng ngày càng trở nên trầm trọng.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh cho người bệnh, sau đó chuyển bệnh nhân vào Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

BSCKII Đinh Thị Lê Thành – Phó Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E cho biết, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu trong thời gian qua. Các loại bột này đều chứa hóa chất nguy hiểm, có tính ăn mòn mạnh nếu tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trong thời gian dài hoặc với nồng độ cao.

Do vậy, BS Lê Thành khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại hóa chất này bởi rất nguy hiểm. Nếu bồn cầu hay đường ống nước bị tắc hoặc xảy ra sự cố, cần tìm các thợ sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục một cách an toàn và hiệu quả. Trong trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, bồn cầu cần nhanh chóng thực hiện các bước sau:

-Loại bỏ hóa chất trên da và làm mát vùng da bị bỏng ngay lập tức bằng nước, rửa vết thương với nước trong khoảng từ 10-20 phút. Đặc biệt là khi hóa chất tiếp xúc với vùng mắt, hãy rửa mắt liên tục bằng nước mát tối thiểu 20 phút trước khi đến bệnh viện.

Không dùng khăn ướt hoặc bông gạc để lau hóa chất khỏi da, vì có thể làm lan hóa chất sang vùng da khác. Đặc biệt, không tự ý bôi đắp các loại thuốc, kem đánh răng… tránh làm nặng bệnh thêm.

-Dùng găng tay chuyên dụng để tháo bỏ quần áo dính hóa chất, tốt nhất là nên xé bỏ phần quần áo dính hóa chất vì việc cởi quần áo của người bị bỏng dễ khiến người bệnh bị lột da. Đắp một miếng băng khô hoặc vải sạch lên vùng da bị bỏng hóa chất đã được khử trùng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.