Theo BS Nguyễn Cảnh Chương – Giám đốc Trung tâm Đào và chỉ đạo tuyến – BV Phụ sản HN, nguyên nhân hàng đầu của chảy máu sau đẻ là do rối loạn co bóp tử cung hay còn gọi là đờ tử cung. Tức là sau sinh, tử cung không co lại được và không thể tự cầm máu được. Nguyên nhân thứ hai là do tổn thương đường sinh dục như: rách âm đạo, rách cổ tử cung hay vỡ tử cung. Nguyên nhân thứ 3 thường ít gặp hơn là các bệnh lý gây nên rối loạn đông máu như: mạch máu khó đông hemophilia, xuất huyết giảm tiểu cầu hay là rau bong non, thai lưu.

Phía đại diện Bệnh viện Việt Pháp cho biết, bệnh nhân đã được tiến hành tất cả các xét nghiệm, kiểm tra thường quy trước khi sinh, nhưng kết quả các xét nghiệm này như thế nào thì đến nay phía Bệnh viện vẫn giấu kín. Theo các chuyên gia, các xét nghiệm bắt buộc này hoàn toàn có thể phát hiện được nếu sản phụ có bệnh lý về máu. Tuy nhiên, “vẫn có thể xảy ra trường hợp rối loạn đông máu mà bệnh nhân không mắc bất kỳ một bệnh lý nguy cơ nào” – bác sỹ Nguyễn Cảnh Chương khẳng định. Vì quá trình đẻ mất máu nhiều gây ra tình trạng tiêu sinh sợi huyết dẫn đến rối loạn đông máu.

Chảy máu là cấp cứu số 1 trong sản khoa, thường gặp nhất và cũng gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất. Khi mất máu, có rất nhiều phác đồ. Việc đầu tiên là phải vừa kết hợp điều trị triệu chứng, vừa kết hợp tìm nguyên nhân.Điều trị triệu chứng là xoa bóp tại chỗ cho tử cung co. Thứ 2 là hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp khi thấy dấu hiệu mất máu nhiều.Thứ 3, phải đưa ngay bệnh nhân sang nhà mổ để tìm nguyên nhân và xử trí tại nhà mổ, nếu xử trí đường âm đạo không được phải chuyển sang mổ đường trên ngay. “Thực chất có trường hợp phát hiện, giải quyết nhanh nhưng cũng có trường hợp khó như rau bong non gây rối loạn đông máu toàn cơ thể. Lúc đó, kể cả phẫu thuật cắt tử cung, buộc các mạch máu lớn cấp máu cho vùng tiểu khung vẫn có thể không ngăn chặn được” – bác sỹ Nguyễn Cảnh Chương cho biết.

Hiện Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Việt Pháp thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp này. Mặc dù chảy máu sau sinh là một tình huống cấp cứu khó nhưng vẫn có thể cứu chữa được bằng kinh nghiệm, sự lành nghề, tinh thần trách nhiệm.

Theo thông tin, ngày 4/11, sản phụ N.Q.P. tử vong sau khi đến sinh con theo dịch vụ “Thai sản và sinh đẻ trọn gói” tại Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội.