Nghe âm thanh tại đây:

Đơn vị Thận lọc máu thuộc Khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm y tế khu vực Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2024. Thời điểm đó đơn vị có 6 máy lọc thận và 12 bệnh nhân đăng ký lọc máu chu kỳ, đến nay đã tăng lên 10 máy và 20 bệnh nhân.

Trước khi được chuyển về Trung tâm y tế khu vực Bảo Thắng, việc chạy thận là một hành trình đầy vất vả đối với bệnh nhân. Anh Nguyễn Văn Nam ở xã Xuân Quang cho biết, năm 2023 sau khi được phát hiện bị suy thận giai đoạn 4, anh được giới thiệu về Bệnh viện Bạch Mai làm cầu tay rồi quay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chạy thận. Từ đó, mỗi tuần 3 lần, anh lặng lẽ vượt quãng đường gần 80km cả đi lẫn về để duy trì sự sống.

Từ khi Đơn vị Thận lọc máu của Trung tâm y tế khu vực Bảo Thắng đi vào hoạt động anh Nam chỉ còn phải đi 10km mỗi lần là đến được nơi điều trị. "Trước sáng đi tối về rất vất vả, vì sức khỏe yếu phải có người nhà đi cùng, bây giờ về đây máy móc, mọi thứ ổn định, tiện lợi hơn, giúp cho mình nhiều hơn", anh Quang chia sẻ.

Cũng phải lọc máu chu kỳ suốt hai năm qua, chị Triệu Thị Tá, ở xã Khánh Yên, cho biết, từ tháng 2 năm ngoái, chị được chuyển về đây điều trị. Nhờ đó, không chỉ giảm bớt thời gian đi lại mà còn tiết kiệm được chi phí ăn ở trong những ngày phải lưu lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do quãng đường quá xa, không thể đi về trong ngày: "Từ nhà đến Bệnh viện Lào cai hơn 60km, chân thì đau khó đi lại phải có người đưa đi, về đây đi lại tiện hơn, ở Lào cai phải thuê nhà không về được, mất nhiều chi phí hơn".

Bác sĩ Lê Văn Mạnh, phụ trách cấp cứu Trung tâm hồi sức tích cực chống độc và lọc máu cho biết, ban đầu việc triển khai kỹ thuật lọc máu tại những cơ sở y tế thuộc địa bàn miền núi như Bảo Thắng gặp rất nhiều khó khăn, do hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chưa có nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, công tác vận hành kỹ thuật lọc máu đòi hỏi tính ổn định, an toàn tuyệt đối.

Nhưng trước nhu cầu điều trị của người bệnh ngày càng lớn, đơn vị đã nỗ lực từng bước khắc phục, vừa hoàn thiện cơ sở vật chất, vừa nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng kịp thời việc lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân ngay tại địa phương.

Với hệ thống gồm 10 máy lọc và 20 bệnh nhân chạy thận chu kỳ, theo thính toán nguồn thu từ BHYT hiện chưa đủ để bù đắp toàn bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng máy móc và vật tư tiêu hao. Tuy nhiên, đơn vị vẫn xác định mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ người bệnh.

"Trước đây, khi chưa triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, toàn bộ bệnh nhân trên địa bàn đều phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai để điều trị. Trong đó, có những trường hợp phải di chuyển quãng đường gần 100 km và khi đó BN không đi, về trong ngày được, phải ở lại, phát sinh thêm chi phí ăn ở. Bệnh nhân chạy thận vốn đã có hoàn cảnh kinh tế hạn chế, khiến gánh nặng điều trị càng trở nên nặng nề hơn", ông Đinh Việt Hùng – Phó Giám đốc TTYT khu vực Bảo Thắng cho biết.

Việc đưa vào vận hành Đơn vị Thận lọc máu tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng không chỉ giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, từng bước mang lại cơ hội sống tốt hơn cho bệnh nhân suy thận, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa./.