Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn giai đoạn 2 (mở rộng) tập trung xử lý hàng triệu tấn rác đã chôn lấp nhiều năm, hoàn trả quỹ đất sạch cho thành phố. Đây được coi là dự án có bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận xử lý chất thải của Thủ đô, từ “xử lý rác” sang tái tạo giá trị, từng bước biến áp lực môi trường thành nguồn lực phát triển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Đức Tiêu, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Doanh (Trung Quốc), đại diện nhà đầu tư nhấn mạnh: sự kiện không chỉ đánh dấu việc triển khai thêm một hạng mục của dự án mà còn mở ra bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận xử lý chất thải của Thủ đô, từ bị động sang chủ động tái tạo giá trị, từ áp lực môi trường thành nguồn lực phát triển.
Theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP Hà Nội, dự án được điều chỉnh đầu tư theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 (mở rộng) tập trung xử lý khối lượng rác thải đã chôn lấp nhiều năm – vấn đề tồn lưu lớn của thành phố. Tại bãi rác Nam Sơn, số lượng rác chôn lấp đã lên tới gần 10 triệu tấn, gây ra những nguy cơ về vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân xung quanh. Việc mở rộng của Dự án điện rác Sóc Sơn giai đoạn 2, không chỉ nhằm xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng mà còn hướng tới cải tạo, phục hồi quỹ đất sau xử lý, tạo điều kiện tái sử dụng cho các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và không gian phát triển đô thị.
Trước đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành với công suất khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 90MW. Ở giai đoạn 2, dự án dự kiến xử lý khoảng 1.600 tấn rác chôn lấp/ngày đêm, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý IV/2027. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.999 tỉ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỉ đồng. Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý chất thải của Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Lưu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc vận hành hiệu quả Nhà máy điện rác Sóc Sơn thời gian qua đã góp phần giảm đáng kể lượng rác phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.
“Nhà máy cũng đóng góp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của thành phố. Giai đoạn mở rộng với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn rác/ngày đêm, tập trung vào rác chôn lấp, thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý triệt để các vấn đề môi trường. Đây không chỉ là dự án xử lý chất thải mà còn là dự án cải tạo môi trường, phục vụ trực tiếp đời sống người dân”, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định; tổ chức thi công khoa học, an toàn; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động; hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của nhà máy. Đại diện Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội cũng cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, áp dụng công nghệ tiên tiến (theo tiêu chuẩn Châu Âu về xử lý rác thải), bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án.
