Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nước ta đã ghi nhận những bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.12.1 và BA.2.74. Những ngày gần đây, số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, trở nặng có chiều hướng tăng trong khi ở một số địa phương, tốc độ tiêm vaccine vẫn còn chậm, nhất là tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5-12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12-dưới 18 tuổi. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em khi bước vào năm học mới. Do đó, lễ phát động có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch vận động các bậc phụ huynh đồng thuận cho trẻ đi tiêm vaccine.

Đến nay, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới WHO vẫn khuyến cáo vaccine là lá chắn hữu hiệu nhất đối với công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe trẻ em, giúp các em đi học, vui chơi an toàn, có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giảm được những lo lắng, bất an của thầy cô, cha mẹ đối với con em của mình” – PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định.

Một lần nữa, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng những lo lắng của một bộ phận người dân về sự ảnh hưởng của vaccine phòng Covid- 19 tới sức khỏe của trẻ là thiếu cơ sở khoa học bởi loại vaccine này đã được WHO kiểm định nghiêm ngặt. Đến nay thế giới đã có 80 quốc gia tiêm cho trẻ em 12- dưới 18 tuổi, nhiều quốc gia tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi, 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ vaccine Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như trẻ em.

Có mặt tại buổi lễ, ông Maharajan Muthu - Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 thời gian qua. Tuy nhiên, ông Maharajan Muthu cho rằng, thời gian tới, những nỗ lực này cần phát huy hơn nữa.

Các nước đang phát triển, nơi năng lực y tế chưa đủ mạnh để điều trị và quản lý các ca bệnh nặng do Covid-19 thì đó còn là một thách thức đối với công tác phòng chống dịch. Chúng ta cần tập trung vào biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng, giúp giảm nguy cơ nhập viện, nguy cơ tử vong và cả nguy cơ lây nhiễm” - Ông Maharajan Muthu khẳng định.

Cũng trong ngày hôm nay, khoảng 50 em học sinh của 3 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19. Sự đồng thuận của cha mẹ và các em học sinh sẽ tạo được sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong quần chúng nhân dân của cả nước để chung tay cùng ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.