Từ năm 1995, Tổ chức Children Action đã đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong việc khám, điều trị và phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật phức tạp thuộc hệ cơ - xương - khớp. Đến năm 2018, Tổ chức bắt đầu hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức khám và phẫu thuật cho trẻ bị khiếm khuyết khả năng vận động. Ngoài ra, Tổ chức Children Action còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ bệnh viện. Từ đó, nhiều bác sĩ trẻ của Bệnh viện Xanh Pôn đã được sang nước ngoài học tập, tiếp cận các kỹ thuật chỉnh hình tiên tiến.
Nhờ quá trình chuyển giao bài bản, đến nay nhiều kỹ thuật khó vốn chỉ thực hiện được tại các trung tâm lớn quốc tế đã trở thành kỹ thuật thường quy tại Xanh Pôn, bao gồm: Phẫu thuật ung thư xương ở trẻ em, phẫu thuật kéo dài chi, phẫu thuật cột sống nhi, phẫu thuật các dị tật bẩm sinh phức tạp của hệ vận động, các kỹ thuật bảo tồn chi tiên tiến…
Sau 7 năm hợp tác, đã có hơn 12.000 trẻ em trên toàn quốc được khám sàng lọc và điều trị các dị tật vận động hệ cơ - xương - khớp. Trong đó, hơn 400 ca phẫu thuật được thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Riêng trong ngày 21/11, Tổ chức đã khám sàng lọc cho hơn 30 trẻ, phẫu thuật 8 bé, phần lớn mắc bệnh lý chênh lệch chiều dài chi. Số trẻ còn lại sẽ được thực hiện phẫu thuật lần lượt từ nay đến cuối tháng 12 năm nay.
Theo ghi nhận của phóng viên chương trình, việc được các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài khám và phẫu thuật mở ra hy vọng cho các mẹ trong hành trình sửa chữa khiếm khuyết cho các con.
Như trường hợp bé Nguyễn Gia Phong, 10 tuổi ở Bắc Giang, theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hoa - mẹ bé, sau lần bị tai nạn do ô tô tải cán qua từ khi mới 2 tuổi, bé Phong không thể đi lại được như bình thường mặc dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. May mắn lần này lên BV Xanh Pôn và được các chuyên gia của Tổ chức phi lợi nhuận Children Action, Thụy Sĩ khám, bé Phong được chỉ định phẫu thuật kéo dài chân mở ra hy vọng có thể đi lại bình thường khiến chị vui mừng khôn siết.
“Sau khi khám, bác sĩ tư vấn ngày mai cho con kéo dài chân vì bàn chân đã cứng không co được lên thì muốn đặt lẹp cho con nữa. Tôi cảm thấy may mắn, gặp được bác sĩ nhiệt tình với mẹ con em đến ngày hôm nay, hy vọng qua lần này, con được gần giống như các bạn, có thể đi lại được bình thường” -"Chị Nguyễn Thị Hoa nói.
Thông tin từ BV Đa khoa Xanh Pôn, chi phí khám chuyên gia quốc tế miễn phí, chi phí phẫu thuật cho các bé đều theo chế độ bảo hiểm y tế.
