"Phép màu" lớn nhất trong ca bệnh này không phải là chữa khỏi ung thư mà là giúp người bệnh vượt qua biến chứng nguy hiểm nhất để có thể trở về ngôi nhà của mình, không còn những lần truyền máu kéo dài hay những đợt cấp cứu vì xuất huyết.
Đối với gia đình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đối với các bác sĩ, đó cũng là phần thưởng ý nghĩa nhất sau nhiều ngày nỗ lực. Bởi với người bệnh ung thư giai đoạn cuối ước mong được trở về nhà trong chặng đường còn lại của cuộc đời, đôi khi không dễ thực hiện.
Khi nhập viện, bệnh nhân liên tục đi ngoài ra máu tươi, lượng máu mất nhiều khiến huyết sắc tố tụt sâu, cơ thể suy kiệt, da xanh, niêm mạc nhợt. Dù đã được truyền máu nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa lớp cắt cho thấy khối ung thư đại tràng ngang và đại tràng Sigma đã xâm lấn rộng, gây hẹp lòng ruột, tăng sinh rất nhiều mạch máu - nguyên nhân khiến tình trạng xuất huyết diễn ra dai dẳng. Trong bối cảnh thể trạng người bệnh quá yếu, các phương pháp can thiệp thông thường như phẫu thuật hay nội soi cầm máu đều không còn khả thi, tiên lượng sự sống cũng rất hạn chế.
Trong tình huống ấy, người nhà bệnh nhân mong muốn được đưa người thân về nhà, ở bên con cháu trong những ngày cuối đời.
Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định lựa chọn một giải pháp ít xâm lấn nhưng đầy thách thức: can thiệp nút mạch cầm máu khối u.
Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp can thiệp đã khéo léo luồn vi ống thông vào từng nhánh động mạch nuôi hai khối u để tìm chính xác nguồn chảy máu và thực hiện nút mạch bằng các vòng xoắn kim loại chuyên dụng.
Phương pháp này giúp bít tắc chính xác nhánh động mạch nuôi khối u đang chảy máu, kiểm soát xuất huyết hiệu quả, đồng thời vẫn bảo tồn tối đa phần ruột lành, hạn chế nguy cơ thiếu máu và hoại tử.
Chỉ vài ngày sau can thiệp bệnh nhân không còn đi ngoài ra máu, huyết sắc tố dần ổn định, không phải truyền máu liên tục như trước, thể trạng cải thiện rõ rệt.
Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, hiện nay can thiệp mạch không chỉ được ứng dụng trong cấp cứu chấn thương hay bệnh lý mạch máu mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều trị hỗ trợ cho người bệnh ung thư, giúp kiểm soát các biến chứng như chảy máu, giảm đau và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đôi khi, thành công của y học không chỉ được đo bằng số năm kéo dài sự sống mà còn bằng việc trao cho người bệnh những ngày cuối đời bình yên, trọn vẹn bên gia đình.
