Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một bệnh nhi 28 tháng tuổi nhập viện sau khi uống nhầm nước Javen. Ngay sau đó, trẻ xuất hiện ho sặc sụa, quấy khóc nhiều. Nhờ được đưa đến viện kịp thời, trẻ được theo dõi và xử trí, tránh biến chứng nặng.
Trước đó, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng đã cấp cứu, điều trị thành công một cháu bé 8 tuổi uống nhầm bột thông cống. Trong lúc chơi ở nhà, cháu phát hiện một gói bột thông cống và nhầm tưởng đây là gói đường trắng nên đem đi pha với nước rồi uống. Ngay lập tức, cháu xuất hiện các triệu chứng dữ dội như nôn liên tục, đau thắt vùng trước xương ức và bỏng rát thực quản. Phát hiện sự bất thường và đau đớn của con, gia đình tức tốc đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu.
TS. BS CKII Nguyễn Kim Sơn, Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa An Việt, nguyên Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai nhận định, phần lớn các vụ ngộ độc hóa chất ở trẻ nhỏ đều bắt nguồn từ sự bất cẩn của người lớn.
Việc các sản phẩm hóa chất được thiết kế với bao bì bắt mắt, màu sắc sặc sỡ dễ khiến trẻ nhầm lẫn với đồ uống hoặc thực phẩm. Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn có thói quen để hóa chất ở vị trí thấp, dễ lấy hoặc đựng trong các chai lọ đã qua sử dụng mà không ghi nhãn rõ ràng.
Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan, cho rằng trẻ “ngoan”, “không nghịch” cũng khiến nhiều phụ huynh lơ là trong việc giám sát.
Thực tế cho thấy, không ít trường hợp trẻ tự mở nắp chai hóa chất, rót ra cốc và uống, hoặc nhặt được các gói bột, viên thuốc có màu sắc bắt mắt và đưa vào miệng mà không nhận thức được nguy hiểm.
Khi trẻ bị ngộ độc hóa chất, phản ứng hoảng loạn của người lớn có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong sơ cứu.
Một trong những sai lầm phổ biến là cố gắng gây nôn hoặc “trung hòa” hóa chất bằng cách sử dụng các chất đối nghịch (ví dụ dùng kiềm để trung hòa axit). Theo bác sĩ Nguyễn Kim Sơn, cách làm này hoàn toàn sai lầm và có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Việc tự ý xử lý như gây nôn cho trẻ khi không có kiến thức chuyên môn không chỉ làm mất “thời gian vàng” cấp cứu mà còn có thể đẩy trẻ vào tình trạng nguy kịch hơn.
Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Kim Sơn, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu ngộ độc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Ngộ độc hóa chất ở trẻ nhỏ là tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lớn nâng cao ý thức trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia đình vẫn còn chủ quan, chưa đánh giá hết mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất quen thuộc.
Mỗi sự cẩn trọng, mỗi thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt đều có thể góp phần ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra, bảo vệ an toàn cho trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Một số nguyên tắc giúp trẻ tránh nguy cơ ngộ độc thuốc, hóa chất
# Cất giữ thuốc, hóa chất ở nơi cao ráo, có khóa an toàn, ngoài tầm với và tầm nhìn của trẻ.
# Không sang chiết thuốc và hóa chất sang chai lọ không có nhãn mác rõ ràng. Đặc biệt, không đựng hóa chất trong các vỏ chai, vỏ hộp đựng đồ uống, thực phẩm để tránh nhầm lẫn.
# Người lớn luôn cẩn trọng khi sử dụng thuốc, hóa chất. Nếu phải sử dụng thuốc hoặc hóa chất, hãy làm khi trẻ không ở gần.
# Các bé ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi và chăm sóc khi vui chơi. Với những trẻ lớn hơn, cha mẹ cần dạy trẻ về những loại hóa chất độc hại và cách nhận diện, phân biệt với các loại đồ ăn có hình dáng tương tự.
