87 ca ghi nhận trong nước:

-62 ca tại tỉnh Bắc Giang đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

- 15 trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh: trong đó có 13 ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là F1 của BN4514, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Như vậy từ ngày 27/4 đến nay TP ghi nhận 314 ca nhiễm, đứng thứ 4 cả nước về số ca nhiễm cộng đồng trong đợt này. Ổ dịch liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng từ ngày 26/5 đến nay đã có 306 ca.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, so với trước ngày 1/6, số ca nhiễm phát hiện hằng ngày là trên 50 ca, từ ngày 1/6 đến nay, số ca nhiễm đã có dấu hiệu giảm dần. Cụ thể, ngày 1/6 có 43 ca, ngày 2/6 có 38 ca, ngày 3/6 có 26 ca, 4/6 có 26 ca. Đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh có dấu hiệu chững lại và giảm dần.

- 10 ca tại tỉnh Bắc Ninh có 2 ca là F1 BN5156, 4 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung.

Như vậy tính đến 18h ngày 4/6 Việt Nam có tổng cộng 6.744 ca ghi nhận trong nước và 1.543 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 5.174 ca.

Về tình hình điều trị: Hôm nay có 1 ca tử vong và 157 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Đây là số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nhiều nhất từ trước đến nay.

Có 13 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.