Tuần trước, chị Thúy Ngân ở Hà Nội, phải xin tạm nghỉ làm 2 ngày để ở nhà chăm sóc con. Cả hai con của chị, bé lớn 7 tuổi, bé út hai tuổi đều bị cúm sau khi đi học trở lại. Trước đó, biết là các bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan trong môi trường học đường đông đúc, chị Ngân đã tiêm phòng đầy đủ cho các con. Song các bé vẫn không tránh khỏi bị mắc bệnh.
"Em cũng đã tiêm phòng cúm cho các cháu đầy đủ rồi. Khi đi khám, bác sĩ cũng bảo may màcon đã tiêm phòng chứ không thì có thể diễn biến nặng dẫn đến viêm phổi”, chị Ngân cho biết.
Không riêng con chị Ngân, thời gian qua, một số bệnh viện nhi cũng ghi nhận tình trạng trẻ bị ho, sốt, cúm, nhiễm trùng đường hô hấp đến khám và điều trị.
Theo các chuyên gia y tế, ở nước ta bệnh cúm xuất hiện quanh năm nhưng có xu hướng tăng mạnh vào giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, trùng với thời điểm trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Trẻ nhỏ chưa biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ bản thân nên trong lớp học nên chỉ cần một bé mắc bệnh là các bé khác cũng dễ bị lây nhiễm. Ngoài cúm các bệnh lý khác như tay chân miệng, ho gà, thủy đậu…cũng dễ lây lan nhanh trong môi trường học đường. Với sức đề kháng non yếu, đặc biệt những trẻ có thể trạng thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng hoặc trẻ có bệnh lý nền, khi nhiễm bệnh rất dễ diễn biến nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, việc phòng bệnh cho trẻ khi đi học càng cần được các bậc cha mẹ quan tâm, chú trọng.

TS.BS Vũ Quốc Đạt - Giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên Mạng lưới đánh giá và ứng phó về lâm sàng các bệnh mới nổi của WHO hướng dẫn, để phòng các dịch bệnh truyền nhiễm, biện pháp đầu tiên mà các bậc cha mẹ nên lưu ý, đó là tiêm vaccine cho trẻ đầy đủ và đúng lịch.
“Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất và hiệu quả nhất mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng giúp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát cũng như các trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong”, TS.BS Vũ Quốc Đạt nhấn mạnh.
Biện pháp thứ hai rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trong việc giảm số ca mắc cũng như ca tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm, đó là vệ sinh bàn tay. Theo TS.BS Vũ Quốc Đạt, các bậc cha mẹ nên chú ý hướng dẫn trẻ biết cách vệ sinh cá nhân cũng như luôn có ý thức phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm để bảo vệ bản thân.
“Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ nên được hướng dẫn về việc rửa tay sao cho đúng cách. Hay khi bị ho hay hắt hơi, trẻ nên có thói quen che miệng hoặc sử dụng khăn giấy để hạn chế việc lan truyền những giọt bắn sang người khác. Hoặc nếu mà bị ốm thì trẻ sẽ có ý thức thông báo với bố mẹ, thầy cô để có thể được chăm sóc riêng hoặc cách ly”, vị chuyên gia về truyền nhiễm hướng dẫn.
Với dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, việc quan tâm vệ sinh môi trường để loại bỏ nơi muỗi sinh sản và trú ngụ cũng rất quan trọng. Bác sĩ Nguyễn Trần Nam - Phó Giám Đốc Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố HCM lưu ý, phạm vi hoạt động của muỗi vằn – loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là trong bán kính khoảng 200 mét. Vì vậy, không chỉ chú ý giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, các bậc cha mẹ còn nên lưu ý đến môi trường xung quanh nhà hoặc khu vực xung quanh lớp học, trường học của con có chỗ đọng nước hay không để góp ý với nhà trường và cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh và loại trừ nơi sinh sản của muỗi. Bên cạnh đó, đặc điểm của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là thường đốt người vào lúc vào sáng sớm hoặc chập choạng tối. Do đó, trong khoảng thời gian này, các bậc cha mẹ lưu ý phòng chống muỗi đốt cho trẻ bằng cách mặc quần áo dài, sáng màu hoặc bôi các loại tinh dầu chống muỗi.
Cũng theo các bác sĩ, việc cung cấp cho trẻ một chế độ dinh dưỡng cân đối, đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt điều độ cũng là cách nâng cao hệ miễn dịch giúp trẻ có sức khỏe tốt để phòng chống bệnh tật.