Bé gái K.N, 4 tuổi sống tại Hà Nội đã phải trải qua những năm tháng khó khăn khi bé không thể nghe và nói như các bạn cùng trang lứa. Chị Giang, mẹ bé N cho biết, khi bé gần 2 tuổi, gia đình vẫn không thấy con nói được gì nên cảm thấy lo lắng:

Con bé nhà em không nghe thấy, cũng không nói được, em cho đi khám ở Nhi TƯ, sau đó lại đi khám tiếp ở Tai Mũi Họng TƯ. Đi khám BS bảo bị bẩm sinh, tai nghe kém, lúc đó gia đình cũng hoảng sợ”- chị Giang cho hay.

Đi khám, bé N bị nghe kém mức độ sâu cả hai tai và được chỉ định đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai điện tử kết hợp can thiệp ngôn ngữ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, gia đình chưa thể trang bị máy trợ thính cho trẻ. Sau đó, trẻ được theo học can thiệp tại Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Dạy trẻ Câm Điếc Hà Nội.

Cũng giống như trường hợp bé N, cha mẹ của bé trai G.M sống tại Hà Nội ban đầu cũng chỉ nghĩ con chậm nói, cha mẹ vẫn kiên trì hướng dẫn con nói từng câu và cho con đến các lớp học can thiệp. Đến 3 tuổi, mọi nỗ lực dường như thất bại, cha mẹ mới cho bé đi khám

Can thiệp 1 năm mà không thấy tiến triển gì em mới cho con đi khám. Đến Bệnh viện Nhi HN, các bác sĩ chỉ hỏi em một câu rất đơn giản là “ Em đã từng cho con đi kiểm tra tai chưa?” Sau đó gia đình cho con đi kiểm tra thính lực thì cả hai tai của bạn ấy đều không đạt và sau đấy là hành trình đi tìm lại sức nghe cho con”- mẹ bé cho biết.

Sau khi đến khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấy điện cực ốc tai điện tử cho hai bé. BSCKII Nguyễn Văn Ninh- Phụ trách Khoa Liên chuyên khoa và Tai Mũi Họng, người trực tiếp cùng các cộng sự thực hiện phẫu thuật cho các bệnh nhi vui mừng cho biết, các bé đã hồi phục tốt sau phẫu thuật

Từ một cái thế giới đang là không có âm thanh mà tiếp nhận được những âm thanh này thì đấy là một điều tuyệt vời cho các trẻ điếc bẩm sinh”- BS Nguyễn Văn Ninh cho hay.

Mẹ của các bé là những người hạnh phúc nhất, bởi cuối cùng, các bé đã nghe được âm thanh cuộc sống, nghe được giọng nói thân thương của cha mẹ. Tìm lại được âm thanh là khởi đầu đầy may mắn để hành trình đi tìm tiếng nói sẽ có nhiều thành công. Đây chính là những viên gạch đầu tiên, giúp xây nên những ước mơ và tương lai tốt đẹp cho con trẻ.

Có thể thấy qua câu chuyện vừa rồi, việc can thiệp càng sớm sẽ giúp trẻ gia tăng cơ hội phát triển khả năng giao tiếp và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Với 2 ca cẫu phuật cấy ốc tai điện tử vừa qua, Bệnh viện Nhi HN là bệnh viện công lập đầu tiên tại thủ đô triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mở ra cơ hội điều trị hiện đại giúp trẻ mắc điếc bẩm sinh phục hồi khả năng nghe, phát triển ngôn ngữ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo các bác sĩ, cấy điện cực ốc tai điện tử là phương pháp điều trị dành cho người bị điếc nặng hoặc điếc sâu không còn đáp ứng với máy trợ thính thông thường. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đưa một thiết bị điện tử siêu nhỏ vào tai trong. Thiết bị này có chức năng thay thế các tế bào lông của ốc tai đã bị tổn thương, chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện và kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác, giúp người bệnh có thể tiếp nhận âm thanh và từng bước học nghe, học nói. Theo BSCK II Nguyễn Văn Ninh, Phụ trách Khoa Liên chuyên khoa và Tai Mũi Họng, BV Nhi Hà Nội, kỹ thuật này đã tạo ra cơ hội rất lớn cho các bệnh nhi.

Chúng tôi cũng thấy được cơ hội cho tất cả các em bé khiếm thính hay là điếc bẩm sinh để tiếp nhận được âm thanh và có được tiếng nói và tiến tới là giao tiếp với xã hội một cách bình thường”- BS Ninh cho biết.

Việc triển khai thành công kỹ thuật cấy điện cực ốc tai điện tử không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Để phát triển được những kỹ thuật cao này, chúng tôi cũng không ngừng kết nối với các chuyên gia, cán bộ tại bệnh viện học tập, nâng cao kỹ năng trong chuyên môn. Ngoài ra, bệnh viện cũng được đầu tư trang thiết bị để có thể đưa kỹ thuật cao, tiếp cận với quốc tế đến gần hơn để làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại thủ đô”- TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ bị nghe kém nếu không được phát hiện và can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, học tập và hòa nhập xã hội. Vì vậy, TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga khuyến cáo, việc thực hiện sàng lọc các bệnh lý bẩm sinh là việc làm cần thiết:“Rất nhiều dị tật có thể phát hiện sớm, thậm chí là ngay từ trong giai đoạn bào thai. Với những gia đình mà có nguy cơ cao thì chúng ta có thể thậm chí là sàng lọc trước sinh. Còn với những em bé khi mới ra đời, chúng ta có thể khám sức khỏe định kỳ ban đầu. Cha mẹ nên quan tâm nếu thấy trẻ chậm nghe nên đưa trẻ đi đến các cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu để có thể phát hiện ra những tình trạng bệnh mà về mặt hình thể khó nhận diện ra được”.