Đột quỵ được xem là biến cố sức khỏe nặng nề đối với người bệnh. Ngoài đe dọa tính mạng, đột quỵ còn để lại nhiều di chứng về thần kinh như yếu liệt toàn bộ hoặc một phần cơ thể, mất khả năng vận động, sa sút trí tuệ….Thông thường các biện pháp phục hồi chức năng sau đột quỵ chỉ cải thiện 1 phần nhỏ chức năng hoạt động của các vùng bị tổn thương và tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, mới đây Bệnh viện Hữu Nghị đã ứng dụng thành công kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân sau đột quỵ.

Theo Ths.BS Mai Đức Thảo – Trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị, sau thành công ứng dụng máy kích thích từ xuyên sọ điều trị hiệu quả cho các trường hợp bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ, sa sút trí tuệ, bệnh động kinh….khoa đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật này cho các bệnh nhân sau đột quỵ.

“Vùng não bị tổn thương do nhồi máu não hoặc tắc mạch não khi bệnh nhân đột quỵ sẽ dẫn đến các di chứng như liệt, hôn mê hoặc là sa sút trí tuệ…thì dùng máy kích thích từ này để nó phục hồi lại chức năng điện của các tế bào thần kinh vùng não bị tổn thương từ đó phục hồi chức năng hoạt động của các tế bào thần kinh. Nguyên lý là dùng sung từ tính sóng ngắn xuyên qua xương để kích thích vào tế bào thần kinh…”, Bs Mai Đức Thảo phân tích.

Tính ưu việt của kỹ thuật này là không xâm lấn, kỹ thuật viên chỉ dùng sóng điện từ ngoài vỏ não kích thích vào não thông qua hệ thống máy xuyên qua xương sọ. Mỗi lần kích thích kéo dài từ 15-10 phút và 1 tuần tiến hành kích thích từ 3-4 lần. Và chỉ sau khoảng 10 ngày can thiệp, bệnh nhân có thể phục hồi và chuyển biến tích cực.

“Có bệnh nhân nam 86 tuổi, tai biến 4 lần, cũng phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu và dùng thuốc nhưng vẫn di chứng liệt tứ chi và phải ăn xông. Sau khi dùng máy kích thích từ xuyên sọ này đã rút xông và bệnh nhân ăn bằng miệng được, hai tay phục hồi khá tốt có thể cầm nắm được, có thể giơ tay, bắt tay được, tuy hai chân vẫn còn yếu. Trước đây nằm một chỗ nhưng bây giờ bệnh nhân có thể ngồi dậy được”, BS Thảo chia sẻ.

BS Mai Đức Thảo cũng cho biết, đột quỵ thường để lại những di chứng nặng nề cho người bệnh vì vậy khi ứng dụng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ này sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi và tăng khả năng hoạt động bình thường như trước.

Hiện Bệnh viện Hữu Nghị là cở sơ y tế đầu tiên toàn miền Bắc triển khai ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ bệnh nhân sau đột quỵ. Mặc dù chưa được BHYT thanh toán, tuy nhiên theo BS Thảo chi phí điều trị bằng phương pháp này cũng không quá tốn kém cho người bệnh.