Thai kỳ và thử thách về thời tiết và dịch bệnh

Cách đây hơn 1 tháng, chị Lê Kiều Ngân sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội mắc Covid-19. Vì đã tiêm đủ hai mũi nên chị không bị sốt, chỉ viêm mũi họng. Tuy nhiên, vì đang mang thai tháng thứ tư nên các biểu hiện bệnh khiến chị Ngân không khỏi lo lắng: “Đợt đấy em có bị đau họng, ho nhiều, ho đờm và có máu, bị viêm mũi dị ứng nhưng khó chịu hơn nhiều vì vừa sổ mũi vừa tắc mũi, hít thở rất khó khăn, thường phải hít bằng miệng”- chị Ngân nói.

Tuy đã âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khỏe cũng đang hồi phục nhưng các triệu chứng về mũi họng vẫn còn dai dẳng chưa dứt. Vài ngày tới, chị Lê Kiều Ngân dự tính đến gặp bác sĩ để đăng ký khám hậu Covid-19. Bên cạnh đó, mẹ bầu này cũng không quên tìm các biện pháp phù hợp để hạn chế sự tác động của thời tiết đến sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp vốn đang bị tổn thương.

Chị Trịnh Thu Lan- ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đang bước vào những ngày cuối cùng của thai kỳ. Gia đình vốn chuyển từ Tp HCM ra Hà Nội sinh sống, môi trường khí hậu thay đổi, bản thân cũng bị mắc Covid-19 nên chị Lan rất cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe hệ hô hấp của mình. “Tôi cũng rất ý thức, chịu khó bồi bổ, chăm uống nước ấm, súc họng mũi, giữ sức khỏe giờ thành thói quen, vẫn duy trì tập hít thở vì mình vốn bị Covid-19 nặng”- chị Lan chia sẻ. Trong giai đoạn thời tiết ở miền Bắc liên tục thay đổi như hiện nay, chị Thu Lan và gia đình đang cố gắng đảm bảo sức khỏe để thời điểm sinh em bé được an toàn, suôn sẻ.

Bác sĩ Đào Đình Thi- Trưởng khoa Nội soi- Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho rằng, thời điểm mùa đông xuân hiện nay có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp của phụ nữ mang thai. “Thời tiết giao mùa hay xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, nhiệt độ trên cao thì nóng còn nhiệt độ dưới mặt đất thì lại lạnh khiến cho bụi khói, vi khuẩn, virus không phát tán lên trên bầu khí quyển được, chỉ quanh quẩn dưới thấp điều này trở thành tác nhân gây bệnh cho con người. Đặc biệt đối với phụ nữ có thai thường có hiện tượng suy giảm miễn dịch sinh lý, dễ dẫn tới việc nhiễm vi khuẩn, virus hơn. Chính vì những bất lợi về thời tiết và sức khỏe nên các mẹ bầu dễ bị viêm đường hô hấp hơn người bình thường”- bác sĩ Thi nói.

Chăm sóc mũi, họng khi mẹ bầu bị viêm đường hô hấp do Covid-19

Hiện nay, không ít mẹ bầu cũng bị nhiễm Covid-19, vừa mang thai mà lại bị Covid-19 thì việc chăm sóc mũi họng, làm giảm các triệu chứng khó chịu là điều các mẹ cần lưu tâm. Bởi các chủng virus gần đây thường gây ra tình trạng viêm đường hô hấp trên, tuy nhiên, các triệu chứng thường khá nhẹ. “Viêm đường hô hấp trên có hai thể. Thể nhẹ thì hắt hơi, sổ mũi, đau họng và đau mỏi người bình thường, không sốt, không khó thở không có biến chứng. Cũng cần lưu ý là ngoài virus SARS-CoV-2 ra còn có những loại virus khác. Thế nhưng, với thể nhẹ thì chỉ cần giữ ấm cổ họng, giữ ấm gan bàn chân, tăng cường bồi phụ vitamin và khoáng chất. Vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Nếu trong trường hợp bị các triệu chứng nặng như bị Covid-19 chẳng hạn thì luôn phải theo dõi nồng độ oxy trong máu (SpO2) nếu có khó thở hoặc giảm SpO2 thì cần phải điều trị chuyên sâu tại các cơ sở y tế”- bác sĩ Đào Đình Thi lưu ý.

Những lưu ý cho mẹ bầu khi bị viêm đường hô hấp

Viêm họng nếu ho nhiều quá cũng không tốt vì ho có thể gây ra các cơn co tử cung, đặc biệt nguy hiểm với các mẹ bầu ở những tháng cuối của thai kỳ. Ho ở giai đoạn cấp tính (khoảng 5-7 ngày chưa có dấu hiệu bất thường) thì không nên quá lo. Nếu không ho đến mức gây ra cơn co tử cung thì cũng chỉ cần dùng thuốc vệ sinh mũi họng chủ yếu bằng nước muối sinh lý và ăn uống đủ chất, tăng sức đề kháng… “Đặc biệt, phụ nữ mang thai hạn chế dùng thuốc giảm ho vì đôi khi thuốc này có thể gây ra tình trạng suy hô hấp cho thai nhi”- bác sĩ Thi khuyến cáo.

Theo bác sĩ Đào Đình Thi, dùng thuốc khi bị viêm đường hô hấp cũng cần được các mẹ bầu chú ý bởi, thường hơi ốm một chút là các mẹ sử dụng kháng sinh. “Kháng sinh dành cho người lớn thường ngấm qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi. Do vậy hạn chế đến mức tối đa việc dùng kháng sinh. Nếu có biểu hiện nhiễm trùng nặng, ho có đờm đặc và khó thở thì tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn”.

Các chuyên gia khuyên các mẹ bầu nên tăng cường sức khỏe, cố gắng thích ứng với môi trường, không để nhiệt độ cơ thể và môi trường bị chênh lệch quá. Đeo khẩu trang, hạn chế các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp. Trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện nay, các mẹ bầu có thể rửa mũi hoặc súc họng bằng nước muối sinh lý. Tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất để nâng cao sức khỏe cho mẹ và thai nhi.