Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục "leo thang", vượt mốc 2.000 ca/ngày. Dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã, diễn biến hết sức phức tạp.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, số lượng các quận, huyện và xã, phường nâng lên cấp độ 3 tiếp tục tăng so với tuần trước đó.

Hà Nội hiện có 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân.

Tính đến ngày 3/1, hiện thành phố có 2 quận vượt 5.000 ca mắc (tính từ 29/4 - nay) là Hoàng Mai (5.334) và Đống Đa (5.059).

Mặc dù số ca mắc cao nhưng dịch bệnh tại quận Đống Đa được đánh giá "giảm nhiệt", chuyển từ "vùng cam" xuống "vàng" sau 21 ngày siết chặt các hoạt động.

Quận Đống Đa đã quyết định nới lỏng các hoạt động tại 14 phường ở cấp độ 2, các cửa hàng ăn uống được phép bán tại chỗ. 7 phường còn lại, vẫn ở cấp độ 3, sẽ chỉ bán hàng mang về, gồm: Trung Phụng, Kim Liên, Văn Miếu, Thổ Quan, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa.

Tại quận Hoàng Mai, địa phương này cũng đang ở cấp độ dịch 3 - màu cam, nguy cơ cao. Các phường trên địa bàn như Lĩnh Nam, Trần Phú, Tương Mai, Tân Mai, Mai Động, Yên Sở, Thanh Trì, Giáp Bát, Đại Kim, Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Định Công, Hoàng Văn Thụ đều ở cấp độ dịch 3.

Ngoài 2 quận vượt 5.000 ca mắc, Hà Nội còn 8 địa phương có số ca mắc tăng cao gồm: Hai Bà Trưng (3.411), Nam Từ Liêm (3.000), Ba Đình (3.001), Long Biên (2.817), Gia Lâm (2.527), Hà Đông (2.608), Thanh Trì (2.697), Thanh Xuân (2.916).

Cụ thể, tại quận Hai Bà Trưng, địa phương này đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các phường gồm Thanh Lương, Đống Mác, Thanh Nhàn, Phạm Đình Hổ, Trương Định, Nguyễn Du, Phố Huế, Cầu Dền, Vĩnh Tuy, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi đều ở cấp độ 3.

Quận Nam Từ Liêm ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các phường nguy cơ cao bao gồm: Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Tây Mỗ, Đại Mỗ.

Quận Ba Đình đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dich. Các phường nguy cơ cao gồm: Đội Cấn, Trúc Bạch, Quán Thánh, Cống Vị, Phúc Xá, Kim Mã, Liễu Giai, Điện Biên, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Ngọc Hà.

Quận Long Biên đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các phường nguy cơ cao gồm: Phúc Đồng, Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, Long Biên, Đức Giang, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh.

Huyện Gia Lâm đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các xã/thị trấn nguy cơ cao gồm: Yên Thường, Yên Viên, Đa Tốn, Văn Đức, Trâu Quỳ, Cổ Bi, Đặng Xá.

Quận Hà Đông đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Các phường nguy cơ cao gồm: Dương Nội, Yên Nghĩa, Biên Giang, Mộ Lao, Phú Lãm.

Huyện Thanh Trì đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các xã/thị trấn nguy cơ cao gồm: Yên Mỹ, Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, Thanh Liệt, Đại Áng, Hữu Hoà.

Quận Thanh Xuân đang ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch. Các phường nguy cơ cao gồm: Khương Đình, Hạ Đình, Kim Giang, Thanh Xuân Bắc, Phương Liệt, Thanh Xuân Trung.

Cũng theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 1.1 đến 18h ngày 2.1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.045 ca COVID-19, trong đó có 555 ca tại cộng đồng, 1.462 ca tại khu cách ly và 28 ca tại khu phong tỏa. Huyện Đông Anh là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất (với 232 ca) trong 24 giờ qua.

Như vậy, sau 10 ngày liên tục ghi nhận từ 1.700-1.900 ca/ngày, số ca nhiễm mới tại Hà Nội tiếp tục gia tăng lên tới hơn 2.000 ca/ngày.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến nay) là 52.725 ca, trong đó có 17.578 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 35.147 ca đã được cách ly.