Từ khóa tìm kiếm: thanh trì

Nơi hội tụ của những người yêu thơ

[VOV2] - Khi về già, nhiều người cao tuổi tìm đến thơ bằng tình yêu và sự đam mê như một thú vui trong cuộc sống. Có người dù đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, thế nhưng những vần thơ, câu hát vẫn luôn tràn đầy sức xuân.

[VOV2] - Khi về già, nhiều người cao tuổi tìm đến thơ bằng tình yêu và sự đam mê như một thú vui trong cuộc sống. Có người dù đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, thế nhưng những vần thơ, câu hát vẫn luôn tràn đầy sức xuân.

Tuổi già đón Xuân bằng những vần thơ

[VOV2] - Mùa xuân khiến đất trời sinh sôi, lòng người tươi vui, chộn rộn. Với người cao tuổi, mùa xuân đẹp như một bức tranh, giúp tâm hồn thư thái, cảm xúc dâng trào.

[VOV2] - Mùa xuân khiến đất trời sinh sôi, lòng người tươi vui, chộn rộn. Với người cao tuổi, mùa xuân đẹp như một bức tranh, giúp tâm hồn thư thái, cảm xúc dâng trào.

Nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

[VOV2] - Hà Nội đang là điểm nóng nhất cả nước về sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết của thủ đô. Chính quyền, ngành y tế đang nỗ lực nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ dịch bùng phát.

[VOV2] - Hà Nội đang là điểm nóng nhất cả nước về sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết của thủ đô. Chính quyền, ngành y tế đang nỗ lực nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ dịch bùng phát.

Câu lạc bộ thơ Vạn Xuân-Sân chơi của người cao tuổi

[VOV2] - CLB thơ Vạn Xuân (Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa kỷ niệm 25 năm thành lập. Tuy còn nhiều bài thơ chưa thực sự xuất sắc nhưng tất cả những ai đến với CLB thơ Vạn Xuân đều coi đây là sân chơi, nơi gửi gắm tình cảm, tâm tư của người cao tuổi.

[VOV2] - CLB thơ Vạn Xuân (Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) vừa kỷ niệm 25 năm thành lập. Tuy còn nhiều bài thơ chưa thực sự xuất sắc nhưng tất cả những ai đến với CLB thơ Vạn Xuân đều coi đây là sân chơi, nơi gửi gắm tình cảm, tâm tư của người cao tuổi.

Lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn

[VOV2] - Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng hơn 70 nghìn tấn rác thải rắn nhưng chỉ có khoảng 15% trong số đó được tái chế. Một trong các giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đó là phân loại rác thảỉ tại nguồn.

[VOV2] - Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng hơn 70 nghìn tấn rác thải rắn nhưng chỉ có khoảng 15% trong số đó được tái chế. Một trong các giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đó là phân loại rác thảỉ tại nguồn.

Cụ bà nguyện làm "hành khất" giúp người

[VOV2] - Nếu được là "người hành khất" đúng với lương tri của mình thì tôi xin nguyện làm kẻ "hành khất" suốt đời. Đó là tâm sự của bà Phan Kim Chi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

[VOV2] - Nếu được là "người hành khất" đúng với lương tri của mình thì tôi xin nguyện làm kẻ "hành khất" suốt đời. Đó là tâm sự của bà Phan Kim Chi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Huyện Thanh Trì, Hà Nội: Tín dụng chính sách đảm bảo an sinh xã hội

[VOV2] - 20 năm qua, gần 79.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) được vay vốn qua NHCSXH, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

[VOV2] - 20 năm qua, gần 79.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) được vay vốn qua NHCSXH, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách góp phần xây dựng huyện nông thôn mới

[VOV2] - 20 năm qua, gần 79.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) được vay vốn qua NHCSXH, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

[VOV2] - 20 năm qua, gần 79.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) được vay vốn qua NHCSXH, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Thi đua phải mang tính động viên, khích lệ

[VOV2] - Ông Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ GD-ĐT cho rằng, công tác thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khi các giáo viên phải chịu nhiều vất vả vì dịch bệnh COVID-19.

[VOV2] - Ông Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ GD-ĐT cho rằng, công tác thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khi các giáo viên phải chịu nhiều vất vả vì dịch bệnh COVID-19.

Tướng quân Phạm Xạ - Đức Thành hoàng làng Vĩnh Thịnh

[VOV2] - Nguyên soái Thần xạ Đại Vương Phạm Xạ, thành hoàng làng Vĩnh Thịnh, vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn, tuy cuộc đời binh nghiệp ngắn ngủi nhưng công trạng và giai thoại về ông vẫn được nhân dân Vĩnh Thịnh tôn kính và truyền tụng đến ngày nay.

[VOV2] - Nguyên soái Thần xạ Đại Vương Phạm Xạ, thành hoàng làng Vĩnh Thịnh, vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn, tuy cuộc đời binh nghiệp ngắn ngủi nhưng công trạng và giai thoại về ông vẫn được nhân dân Vĩnh Thịnh tôn kính và truyền tụng đến ngày nay.