Quy trình điều trị, chăm sóc bàn chân cho bệnh nhân tiểu đường bao gồm kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt, vệ sinh, dưỡng ẩm và điều trị biến chứng bằng vật lý trị liệu và sử dụng thuốc Đông y…
Bệnh nhân Trần Nguyễn Xuân Tuấn 69 tuổi sống tại tỉnh Đồng Nai đã cùng vợ tìm đến Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội để điều trị các biến chứng của bệnh tiểu đường tuýp 2. Tại đây, các bác sĩ áp dụng mô hình kết hợp y học hiện đại để kiểm soát chỉ số sinh tồn và y học cổ truyền thông qua các liệu pháp châm cứu, bấm huyệt, ngâm chân thuốc nhằm cải thiện lưu thông mạch máu, giảm tê bì và phòng tránh các biến chứng bàn chân cho người bệnh. Hơn một tuần tại bệnh viện, vợ chồng ông Tuấn đều cảm thấy dễ chịu với các phương pháp điều trị tại đây
“Tôi đã đặt 5 stent và bị bệnh tiểu đường type 2. Tôi cũng bị mất ngủ trên 10 năm rồi. Tôi thấy ở đây điều trị chủ yếu là điều trị về vật lý trị liệu, rồi châm cứu, bấm huyệt, các liệu pháp bằng phương pháp đông y như: ngâm chân 30 phút, xoa bóp, bấm huyệt là 30 phút/ngày. Hy vọng bệnh tình sẽ chuyển biến tốt trong thời gian tới”- ông Tuấn nói.
Theo BSCK II Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng khoa Nội tiết- Bệnh viện Tuệ Tĩnh, trung bình có khoảng 50 bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa, đa số là người cao tuổi trên 65, thậm chí 90 tuổi, sức khỏe yếu nên đòi hỏi phải có sự chăm sóc cẩn thận.
“Một số bệnh nhân có rất nhiều biến chứng của đái tháo đường gây ra. Vì thế, chúng tôi điều trị ở đây chủ yếu không chỉ kiểm soát đường huyết mà còn kết hợp cả y học hiện đại và y học cổ truyền. Về y học hiện đại có thể là kết hợp để kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp, kiểm soát các rối loạn khác. Còn y học cổ truyền chúng tôi gắn kết với nhau là để điều trị các cái bệnh về cơ xương khớp, biến chứng của đái tháo đường”- BS Hồng Loan chia sẻ.
Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng đã kết hợp thuốc Đông y để hỗ trợ lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn ngoại biên và Tây y để kiểm soát đường huyết. Theo BS Nguyễn Thị Hồng Loan, điều trị chuyên sâu trong chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường rất quan trọng.
“Về phía Đông y, chúng tôi có thể không dùng thuốc đối với những bàn chân chưa loét. Nếu bắt đầu có những biểu hiện của biến chứng thì chúng tôi thực hiện xoa bóp, bấm huyệt rồi ngâm thuốc. Mục đích giúp hoạt huyết, mạch máu lưu thông được tốt hơn giúp nuôi dưỡng các tế bào thần kinh một cách tốt hơn. Với những bàn chân bị loét rồi, chúng tôi phải điều trị theo cách khác, mình không thể dùng massage, không thể bấm huyệt được thì lúc đấy mình phải điều trị cái vết loét trước rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành điều trị các cái hậu quả sau"- BS Hồng Loan cho hay.
Đối với vết loét ở bàn chân, người bệnh sẽ được chăm sóc vết thương bằng y tế, cắt lọc mô hoại tử, kết hợp châm cứu hoặc xoa bóp bấm huyệt với sự chỉ định của bác sĩ để giảm tê bì và phục hồi thần kinh ngoại biên. Ngoài ra, người bệnh còn được hướng dẫn, tư vấn chế độ sinh hoạt, vệ sinh chân đúng cách và kiểm tra tình trạng da để phòng ngừa viêm loét.
Qua thực tế, việc chăm sóc bàn chân kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại đã ghi nhận kết quả tốt giúp phòng ngừa các biến chứng đáng tiếc từ bệnh tiểu đường. Theo BS Nguyễn Thị Hồng Loan, người bệnh cũng cần chăm sóc bàn chân tại nhà đúng cách như: thường xuyên quan sát kỹ gan, mu bàn chân, gót chân và các kẽ ngón để phát hiện sớm vết xước, phồng rộp hay đổi màu da. Không ngâm chân nước nóng mà nên rửa chân bằng nước ấm khoảng 38 độ. Không đi chân trần xuống nền đất, cần đi giầy dép mềm để tạo độ thoải mái cho chân. Nếu thấy có biểu hiện bất thường ở bàn chân, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời. Điều quan trọng nhất theo các chuyên gia y tế, người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp để phòng tránh các biến chứng do bệnh gây ra.
