Bệnh nhân có mã số 2591, nữ 31 tuổi là công dân VN, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/3 bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên giang. Ngày 27/3 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Như vậy ngày hôm nay có thêm 5 ca mắc mới đều là người nhập cảnh và được cách ly ngay.

Hiện hơn 44 nghìn người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Sáng nay, Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã chính thức được giải thể sau hai tháng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Dã chiến số 2 hoạt động từ ngày 29/1. Sau 2 tháng đi vào hoạt động, bệnh viện đã điều trị cho 376 người, lớn tuổi nhất là 92, nhỏ nhất 21 ngày tuổi. Trong đó, 52 bệnh nhân là trẻ em, 36 bệnh nhân trên 60 tuổi và 38 bệnh nhân có bệnh lý nền. Hiện đã có 323 bệnh nhân được công bố khỏi và ra viện, còn 53 bệnh nhân được chuyển đến các cơ sở khác để điều trị tiếp.

Bệnh nhân từng được xem là một trong những trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất (nặng hơn cả bệnh nhân 91- phi công người Anh) sau 70 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hiện đã được công bố khỏi Covid-19 và hôm nay đã chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận, bệnh người già...theo nguyện vọng của gia đình.