Từ khóa tìm kiếm: kiên giang

Cần thiết duy trì hoạt động của các tổ chức xã hội trong phòng chống HIV/AIDS

[VOV2] - Các tổ chức xã hội có thể đóng góp từ 25-50% trong việc cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Do vậy, cần có cơ chế để tiếp tục duy trì và tạo điều kiện cho các TCXH cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS bằng nguồn ngân sách trong nước.

[VOV2] - Các tổ chức xã hội có thể đóng góp từ 25-50% trong việc cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Do vậy, cần có cơ chế để tiếp tục duy trì và tạo điều kiện cho các TCXH cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS bằng nguồn ngân sách trong nước.

Kiên Giang: Trẻ dưới 15 tuổi nhiễm HIV tăng cao

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Dự án EPIC (tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS), tỉnh Kiên giang đang chú trọng can thiệp giảm lây nhiễm HIV trong MSM. Qua giám sát, Kiên Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới là trẻ từ 14-15 tuổi.

[VOV2] - Với sự hỗ trợ của Dự án EPIC (tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS), tỉnh Kiên giang đang chú trọng can thiệp giảm lây nhiễm HIV trong MSM. Qua giám sát, Kiên Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới là trẻ từ 14-15 tuổi.

Kiên Giang: Trên 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thẻ BHYT

[VOV2] - Cũng như những người mắc các bệnh mạn tính khác, người nhiễm HIV phải dùng thuốc suốt đời và với họ tấm thẻ BHYT càng trở nên quan trọng, là cầu nối để cung cấp thuốc ARV nhằm ngăn chặn sự nhân lên của virus để có thể sống khỏe mạnh.

[VOV2] - Cũng như những người mắc các bệnh mạn tính khác, người nhiễm HIV phải dùng thuốc suốt đời và với họ tấm thẻ BHYT càng trở nên quan trọng, là cầu nối để cung cấp thuốc ARV nhằm ngăn chặn sự nhân lên của virus để có thể sống khỏe mạnh.

MSM – nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.

Dugong Kiên Giang và Luxury Hạ Long lên chơi giải hạng Nhì quốc gia 2023

[VOV2] - Chiều 31/10, giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022 đã khép lại với 2 cặp đấu tại VCK nhằm xác định 2 suất vé lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia 2023. Dugong Kiên Giang và Luxury Hạ Long là hai đội giành chiến thắng chung cuộc.

[VOV2] - Chiều 31/10, giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022 đã khép lại với 2 cặp đấu tại VCK nhằm xác định 2 suất vé lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia 2023. Dugong Kiên Giang và Luxury Hạ Long là hai đội giành chiến thắng chung cuộc.

Dugong Kiên Giang và Vị Trí Vàng Kon Tum lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng

[VOV2] - Chiều 18/10, cuộc đua tại vòng loại giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra sôi động với tâm điểm là sự chờ đợi biến động ở vị trí dẫn đầu tại cả hai bảng A và B. 

[VOV2] - Chiều 18/10, cuộc đua tại vòng loại giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra sôi động với tâm điểm là sự chờ đợi biến động ở vị trí dẫn đầu tại cả hai bảng A và B. 

Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tại tỉnh Kiên Giang

[VOV2] - Liên hoan nhằm mục đích duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

[VOV2] - Liên hoan nhằm mục đích duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Hành trình trở về của liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quân

[VOV2] - "Tôi sinh ra chưa một lần được gọi bố. Ước một ngày nào đó tìm được hài cốt của ông đưa về yên nghỉ tại quê nhà”- Đó là ước nguyện của anh Nguyễn Văn Bạch khi nhắc tới người cha-liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quân.

[VOV2] - "Tôi sinh ra chưa một lần được gọi bố. Ước một ngày nào đó tìm được hài cốt của ông đưa về yên nghỉ tại quê nhà”- Đó là ước nguyện của anh Nguyễn Văn Bạch khi nhắc tới người cha-liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quân.

Bị liệt vì tự dùng thảo dược chữa bệnh

[VOV2] - Mới đây, 2 vợ chồng ở tỉnh Kiên Giang đã được chuyển đến Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai trong tình trạng teo cơ, hạn chế vận động hai tay, nói khó và liệt 2 chân.

[VOV2] - Mới đây, 2 vợ chồng ở tỉnh Kiên Giang đã được chuyển đến Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai trong tình trạng teo cơ, hạn chế vận động hai tay, nói khó và liệt 2 chân.

Cụ ông U80 nhặt rác về “hô biến” thành “hàng hot”

[VOV2] - Những sợi dây nhựa buộc gạch ống bị vứt đi qua bàn tay cụ ông Nguyễn Văn Lẹ (77 tuổi ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã trở thành những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống được nhiều người đặt mua.

[VOV2] - Những sợi dây nhựa buộc gạch ống bị vứt đi qua bàn tay cụ ông Nguyễn Văn Lẹ (77 tuổi ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã trở thành những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống được nhiều người đặt mua.