Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Ths.BS chuyên khoa 2 Nguyễn Công Định – Giám đốc Trung tâm khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc SKSS – BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cho biết, BS đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều phụ nữ bị lộ tuyến cổ tử cung, đây là vấn đề sinh lý bình thường nhưng vì nhầm tưởng rằng bản thân bị bệnh lý nặng nề, có nguy cơ bị ung thư nên đã trở thành nạn nhân của nhiều phòng khám chui, không chính thống, bị lừa hàng triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng để điều trị.

Nhiều chị em bị lạm dụng sử dụng thủ thuật đốt điện và áp lạnh cổ tử cung. Cơ sở y tế đó đã điều trị quá tay, đôi khi người bệnh chỉ cần đặt thuốc, một thời gian lộ tuyến cổ tử cung sẽ hết và trở về bình thường” – BS Nguyễn Công Định nhấn mạnh.

Hiểu về lộ tuyến cổ tử cung như thế nào?

Theo BS Nguyễn Công Định, nhiều chị em đang hiểu lầm khái niệm lộ tuyến cổ tử cung. Nếu bác sĩ khám và chẩn đoán là lộ tuyến cổ tử cung thì chưa phải là bị viêm. “Lộ tuyến cổ tử cung được định nghĩa là quá trình sinh lý mà tất cả phụ nữ đều trải qua trong độ tuổi sinh đẻ. Bản chất của lộ tuyến là do sự phát triển hormone sinh dục nữ. Khi đến tuổi dậy thì, các hormone sẽ phát triển nhiều hơn và đẩy tế bào tuyến đang ở trong cổ tử cung ra ngoài gây ra hiện tượng lộ tuyến. Khả năng thứ hai của lộ tuyến đó chính là quá trình mang thai, khi mang thai thì hormone sinh sản của phụ nữ nhiều lên và đẩy tế bào tuyến ra thì sẽ thấy lộ tuyến. Nguyên nhân thứ 3 là sử dụng thuốc tránh thai đường uống cũng làm đẩy nội tiết sinh sản của người phụ nữ lên và cũng gây ra lộ tuyến và cuối cùng là những trường hợp hiếm gặp hơn là những lộ tuyến không rõ nguyên nhân nhưng thực tế không gặp nhiều trường hợp như vậy”.

Đó là lý do phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh dù vệ sinh kém cũng không bao giờ bị lộ tuyến bởi vì lúc đó nội tiết sinh sản giảm hết rồi. Vì vậy, chị em đừng lo lắng về vấn đề lộ tuyến.

Lộ tuyến cổ tử cung là tế bào trụ được chạy ra ngoài cổ tử cung sẽ tự lành và trong quá trình tự lành sẽ tạo thành nang Naboth. Thực chất, nang Naboth sẽ tự khỏi mà không phải điều trị gì. Thậm chí, các biện pháp can thiệp vào nang Naboth (đốt, phá nang) đều mang lại tác hại cho cổ tử cung” – BS Nguyễn Công Định khuyến cáo.

Lộ tuyến cổ tử cung có gây ung thư, vô sinh không?

BS Nguyễn Công Định khẳng định rằng, lộ tuyến cổ tử cung không gây ung thư. “Hơn 90% trường hợp ung thư cổ tử cung là do virus HPV - virus gây ra bệnh lý sùi mào gà. Vậy lộ tuyến cổ tử cung không gây ra ung thư cổ tử cung nếu không bị nhiễm HPV” .

Vì vậy, chị em dù có bị lộ tuyến cổ tử cung hay không thì vẫn nên sàng lọc ung thư cổ tử cung.

Lộ tuyến cổ tử cung cũng không gây ra vô sinh nếu chị em không bị viêm nhiễm. Ngay cả khi chị em bị viêm nhiễm, nếu điều trị khỏi thì vẫn có thể mang thai bình thường. Đó là khẳng định của BS Nguyễn Công Định.

Khi nào lộ tuyến cổ tử cung trở thành bệnh lý, cần điều trị?

Bình thường phụ nữ hay có khí hư, chỉ khi đến tuổi mãn kinh thì mới không ra khí hư. Còn bình thường phụ nữ có khí hư sẽ ra tiết dịch âm đạo, tiết dịch ở chu kỳ rụng trứng tạo ra khí hư nhưng khí hư này không gây khó chịu, không gây ngứa, rát cho phụ nữ. Đó là khí hư sinh lý.

Lộ tuyến cổ tử cung trở thành bệnh lý chỉ khi nó gây ra viêm nhiễm kéo dài với các dấu hiệu sau:

- Thay đổi khí hư. Đầu tiên là nó gây ra những khí hư đổi màu, có thể chuyển sang màu xanh, hoặc màu vàng, thứ hai là khí hư có những biểu hiện của mùi hôi, tăng tiết quá nhiều. Không có định lượng cụ thể về khí hư tăng quá nhiều mà chỉ định là khí hư tăng nhiều, gây khó chịu cho người phụ nữ. Đó là khí hư bất thường.

- Viêm: Biểu hiện ngứa, đau khi quan hệ (sau quan hệ xong thì đau rát) thậm chí không chỉ đau ngoài âm đạo, nếu viêm nhiễm nặng vào trong âm đạo và biểu hiện đau ở bụng dưới thì có nghĩa viêm nhiễm đã tiến sâu vào trong. Lúc đó có nguy cơ gây ra vô sinh hiếm muộn. Đó là hiện tượng viêm lộ tuyến.

Hiện nay, có 2 phương pháp điều trị viêm lộ tuyến là đốt điện (sử dụng nhiệt độ cao đốt điện cổ tử cung), áp lạnh (sử dụng nhiệt độ thấp). Đây là thủ thuật đơn giản, rẻ tiền chỉ tốn vài trăm nghìn đồng nhưng giúp chị em xử lý triệt để viêm lộ tuyến mà không ảnh hưởng đến quá trình mang thai, giữ thai cũng như sau này chị em vẫn có thể sinh đẻ được bình thường.