Một trong những ưu điểm của lớp học này là các học viên có thể học ở bất cứ đâu. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bấm google và gõ chữ “hành trình đầu đời” là đã ra địa chỉ lớp học. Tiếp theo, học viên đăng ký các lớp học trực tuyến, sẽ có các chuyên gia trong các lĩnh vực sản khoa, nhi khoa hướng dẫn. (Có thể tham khảo đường link: https://ejol.vn/dm-khoa-hoc-truc-tuyen/cha-me)

Lớp học trực tuyến – hành trình đầu đời được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (khi mang thai), cha mẹ được hướng dẫn cách sử dụng thuốc; dinh dưỡng hợp lý; điều chỉnh tâm lý ổn định, tránh căng thẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của con; phương pháp kích thích sự phát triển toàn diện của bé từ trong bụng mẹ; những xét nghiệm và loại vaccine cần tiêm chủng trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2 (chăm sóc trẻ từ 0-1 tuổi), cha mẹ được hướng dẫn cách chăm bé từ những ngày đầu chào đời, huấn luyện con như thế nào để có thể độc lập từ sớm, tận dụng những đồ dụng sẵn có trong gia đình để chơi với con, thông qua đó giúp phát triển trí thông minh của trẻ…

Giai đoạn 3 (chăm sóc trẻ từ 1-2 tuổi). Trẻ ở độ tuổi này, cha mẹ cần hiểu rõ về an toàn của trẻ vì lúc này trẻ đã chập chững biết đi, trẻ có thể gặp nhiều nguy hiểm trong nhà, ngoài đường, trong giờ chơi, giờ ăn, cha mẹ sẽ được hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, xử trí đối với mỗi tình huống nguy hiểm của trẻ, như khi con bị dị vật đường thở, đuối nước, bị thương do các tác nhân khác nhau. Đồng thời, cha mẹ sẽ được hướng dẫn kỹ năng chơi với con, học mà chơi, chơi mà học.

Ở mỗi giai đoạn của khóa học, cha mẹ đều được xem các video clip hướng dẫn, các tranh infographic và thông điệp với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và hấp dẫn.

Ths Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng cho biết, sau 1 năm đi vào hoạt động, lớp học trực tuyến Hành trình đầu đời đã thu hút hơn 2000 cha mẹ đăng ký tham gia, trong đó hơn 500 cha mẹ đã hoàn thành khóa học.

Chúng tôi nhận được nhiều lời khen từ cha mẹ, có môt số phản hồi là cần thêm thông tin nhiều hơn nữa cho các cha mẹ về phương pháp nuôi dạy con, ngay lập tức ban tổ chức đã làm việc với chuyên gia để bổ sung những thông tin đó đáp ứng băn khoăn của cha mẹ và đến thời điểm hiện tại, các cha mẹ thường đánh 5 sao sau khi kết thúc chương trình học” – Ths Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Ưu việt nữa của chương trình này là cha mẹ tham gia toàn bộ khóa học mà không phải mất kinh phí nào. “Chúng tôi đầu tư tình cảm và tình yêu xây dựng chương trình này để các bạn trẻ Việt Nam ai cũng có thể tiếp cận được, kể cả những người có thu nhập trung bình, không có cơ hội được đi học, ở vùng nông thôn khó khăn...” - Ths Trần Thị Thu Hà lý giải về việc làm nhân văn này.

Dù không thu học phí nhưng nếu cha mẹ nào có điều kiện về kinh tế thì vẫn có thể đóng góp trực tiếp cho chương trình, ban tổ chức lớp học sẽ dùng số tiền đó làm quà, phát thưởng cho những cha mẹ có thành tích học xuất sắc, đạt điểm cao ở những bài kiểm tra cuối kỳ.

Toàn bộ khóa học được thiết kế và xây dựng với sự phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo phát triển cộng đồng và Đơn vị Sức khỏe phụ nữ và toàn cầu thuộc Đại học Monash của Úc. Bộ Y tế đã phê duyệt về nội dung và mọi thông tin đều tuân thủ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Vì vậy, đây là kênh chính thống, địa chỉ tin cậy cho các cha mẹ, nhất là đối với những người mới sinh con đầu lòng.