Bệnh nhân là bà Hoàng Thị S., 72 tuổi ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cách đây một năm, bà S. được chẩn đoán mắc đái đường và vẫn đến bệnh viện huyện khám bệnh và lấy thuốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi thấy người mệt mỏi, bà S. đã tự ý bỏ thuốc. Sau 1 tuần bà thấy sụt cân, mệt nhiều, khó thở, gia đình đưa bà vào viện. Tình trạng sức khỏe của bà S. chuyển nặng rất nhanh, bị toan chuyển hóa nặng sau đó ngừng tim, phải đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục.

Theo các bác sĩ, bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng nặng do người bệnh tự ý bỏ hoặc giảm liều thuốc như trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị S. Sai lầm phổ biến của người bệnh tiểu đường là áp dụng chế độ ăn không hợp lý, bỏ thuốc điều trị hoặc tự ý dùng các thuốc đông y. Đáng chú ý một số trường hợp sử dụng thuốc đông y mà trong thành phần có chứa Phenphormin - đây là một chất đã bị cấm sử dụng.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính với đặc trưng đường huyết luôn ở mức cao hơn bình thường. Người bệnh cần sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường (loại thuốc uống hoặc thuốc tiêm) hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dừng thuốc có thể gây ra những hệ quả đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sỹ Phạm Văn Khang, Khoa Hồi Sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, Phenformin là một trong các thuốc nhóm Biguanides được dùng điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường từ những năm 1920, nhưng sau đó đã bị rút ra khỏi thị trường Mỹ và các nước châu Âu vào năm 1977 do tỷ lệ cao gây toan chuyển hoá nặng ngay với liều điều trị.

Tuy nhiên loại thuốc này vẫn còn tồn tại ở một vài nơi trên thế giới và các trường hợp tử vong do toan chuyển hoá liên quan đến sử dụng phenformin vẫn còn được báo cáo ở một số nước.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bác sĩ vẫn gặp những trường hợp bị ngộ độc Phenphormin do người bệnh tự mua thuốc theo quảng cáo trên mạng. Bác sĩ Phạm Văn Khang khuyến cáo bệnh nhân đái tháo đường cần kiểm soát tốt chế độ ăn, dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sỹ và có máy thử đường huyết để thử khi cần thiết.

Khi người bệnh thấy dấu hiệu bất thường như: mệt mỏi, khát nước, đi tiểu nhiều, sút cân… nên đến bệnh viện kiểm tra hoặc thông báo với bác sỹ điều trị để có tư vấn và điều chỉnh phù hợp. Không nên trì hoãn hoặc tự ý mua thuốc không có chỉ định vì dễ làm bệnh nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng.