Giống như nhiều bộ phận, cơ quan chức năng khác của cơ thể, răng cũng chịu sự tác động của quá trình lão hóa. Tuổi tác càng lớn, hàm răng của chúng ta càng dễ gặp nhiều vấn đề. TS.BS Nguyễn Phú Hòa – Giám đốc Trung tâm Nha khoa Quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ 484, đường Trần Khát Chân, Hà Nội cho biết, hai bệnh lý rất thường gặp ở người cao tuổi là bệnh nha chu và sâu răng. Khi răng bị sâu nặng không thể khắc phục, viêm nha chu mạn tính có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng và các biến chứng nguy hiểm thì việc nhổ bỏ chiếc răng hỏng là điều cần thiết.

Tuy nhiên, việc nhổ răng ở người cao tuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Bởi người già thường có các bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hệ miễn dịch suy giảm nên dễ gặp biến chứng như chảy máu kéo dài, nhiễm trùng, hoặc làm trầm trọng thêm bệnh nền. Bên cạnh đó, tâm lý người già không ổn định, hay lo lắng có thể khiến huyết áp tăng cao khi gặp bác sĩ.

Do đó, khi cần phải nhổ răng, người cao tuổi nên đến các cơ sở nha khoa uy tín hoặc bệnh viện với bác sĩ có kinh nghiệm, sàng lọc kỹ lưỡng và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau nhổ để đảm bảo an toàn.

“Trước khi tiến hành nhổ răng, người cao tuổi nên được kiểm tra tình trạng sức khỏe toàn thân để bác sĩ nắm rõ các bệnh lý nền như tăng huyết áp, các bệnh về tim mạch, đái tháo đường. Nếu người bệnh đang dùng thuốc chống đông thì trong một số trường hợp, bác sĩ nha khoa phải hội chẩn với bác sĩ tim mạch để xem xét liệu có thể tạm dừng thuốc được hay không? Nếu sức khỏe người bệnh ổn định thì mới tiến hành nhổ răng. Khi nhổ răng yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu”, TS.BS Nguyễn Phú Hòa nhấn mạnh.

Sau khi nhổ răng, để giảm đau và quá trình hồi phục được nhanh chóng người cao tuổi nên chú ý theo dõi các dấu hiệu bất thường như chảy máu kéo dài hoặc tình trạng nhiễm trùng và thông báo ngay cho bác sĩ khi xảy ra biến chứng. Đồng thời chăm sóc vệ sinh răng miệng cẩn thận, tuân thủ việc uống thuốc chống viêm, thuốc kháng sinh theo đơn mà bác sĩ đã kê và tái khám đúng theo lịch hẹn.

“Sau khi nhổ răng, thời gian phục hình răng tùy thuộc phương pháp, có thể sau vài tuần hoặc sau 3-6 tháng. Nếu trồng răng giả tháo lắp, cầu răng sứ thì sau vài tuần hoặc 2-3 tháng; Implant thì nên chờ 4-6 tháng cho xương hàm ổn định, nhưng cần thăm khám bác sĩ để có thời gian chính xác nhất”, TS.BS Nguyễn Phú Hòa cho biết thêm.

Để hàm răng chắc khỏe, phòng tránh các bệnh lý viêm nhiễm và dẫn đến hậu quả buộc phải nhổ răng, TS.BS Nguyễn Phú Hòa khuyên mọi người nên quan tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng ngay từ khi còn trẻ.

“Theo tôi, chúng ta nên xây dựng những thói quen tốt, đó là thói quen ăn uống lành mạnh, chăm sóc răng miệng đúng cách và đi khám răng định kỳ. Tùy vào tình trạng cụ thể thì bác sĩ sẽ quyết định là nên đi khám 3 tháng hay là 6 tháng/ lần. Mặc dù răng của chúng ta không có vấn đề gì nhưng vẫn nên đi kiểm tra để được bác sĩ phát hiện sớm tình trạng sâu răng hoặc viêm nhiễm ở lợi và có biện pháp xử trí kịp thời. Chẳng hạn chúng ta bị sâu răng thì chỉ cần hàn lại thôi thì cũng rất đơn giản và không tốn kém tiền bạc. Còn nếu không phát hiện sớm và điều trị sớm mà để viêm nhiễm hoặc sâu răng ở mức độ nặng, viêm nhiễm lan vào đến tủy răng, thậm chí là ap- xe hay vỡ răng thì khi đó có thể phải nhổ răng. Do đó, xây dựng thói quen đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ là rất quan trọng”, TS.BS Nguyễn Phú Hòa chia sẻ.