Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết, lần đầu tiên, UKHSA đã phân loại sự bùng phát loại bệnh này ra thành các cấp độ bệnh. Và, hiện tại, nước Anh được đánh giá là ở cấp độ 2.

Cấp độ 2 là khi có "sự lây truyền trong một quần thể con xác định", trong khi cấp độ 3 leo thang đến nhiều hoặc một quần thể lớn hơn. Cấp độ 4 thể hiện sự lây lan đáng kể của bệnh.

Đợt bùng phát hiện nay là không bình thường vì loại virus này thường chỉ được tìm thấy ở các vùng của Châu Phi. Nhưng nó đã lan rộng ra toàn cầu trong những tuần gần đây, các chuyên gia y tế đang nỗ lực điều tra các chuỗi lây truyền chính, song hiện vẫn chưa có khẳng định nào được đưa ra.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thừa nhận, việc theo dõi đường đi của bệnh theo cách truyền thống hiện đang gặp nhiều thách thức.

Bệnh đậu mùa khỉ không được coi là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI). Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy đây là cách chính mà virus lây lan. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh kêu gọi người Anh tránh xa những người được xác nhận bị bệnh đậu mùa khỉ theo các quy định mới.

Theo UKHSA, bệnh đậu mùa khỉ có các dấu hiệu và triệu chứng như sau:

1. Sốt

2. Đau đầu

3. Đau cơ

4. Đau lưng

5. Ớn lạnh

6. Kiệt sức

7. Đổ mồ hôi đêm

8. Các triệu chứng giống như cảm lạnh, chẳng hạn như nghẹt mũi và chảy nước mũi

9. Sưng hạch bạch huyết

10. Sưng bẹn

11. Phát ban. Phát ban phát triển thành mụn nước đau đớn trước khi đóng vảy - và một người có thể lây nhiễm cho đến khi vảy bong ra.

Các nhà y học cho biết các biến chứng của căn bệnh này là:

- Thay đổi tâm trạng tiêu cực

- Đau dữ dội

- Viêm kết mạc

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người đang nghi ngờ hoặc mắc bệnh đậu mùa khỉ ngủ trong phòng riêng và sử dụng phòng tắm riêng. Nếu không, nên tránh tiếp xúc thân thể và giữ cách xa tất cả các thành viên trong nhà ít nhất ba bước hoặc một mét, nên để quần áo giặt riêng và tránh tiếp xúc gần với vật nuôi.

Những người bị nhiễm bệnh phải tránh xa bất kỳ thành viên đang mang thai trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người bị ức chế miễn dịch.

Trước khi được xác định khỏi bệnh, người bệnh cần bảo đảm:

- Không sốt cao liên tục trong 72 giờ qua.

- Các tổn thương trên da đều đã đóng vảy.

- Vảy trên cánh tay, mặt và bàn tay đã bong ra và một lớp da mới hình thành.

- Không có tổn thương mới nào hình thành trong 48 giờ.

- Kiểm tra mức độ các tổn thương trong miệng.