Câu chuyện của những bệnh nhân đầu tiên không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn của một bệnh viện ngoại khoa hàng đầu mà còn phản ánh rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.

Thông tin với phóng viên VOV2, thạc sĩ, bác sĩ Lưu Danh Huy, Phụ trách điều hành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết, ngay buổi sáng đầu tiên Trung tâm đã tiếp nhận và cấp cứu cho 5 bệnh nhân ở tỉnh Ninh Bình.

1 trường hợp đã được phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Đó là bệnh nhân N.K.A (sinh năm 2008), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, bị ngã dẫn đến gãy xương, trật khớp và chèn ép mạch máu, thần kinh ở vùng cổ bàn chân.

Ông Nguyễn Văn Lẫm – ông của bệnh nhân cho biết, sau khi được cơ sở tuyến dưới sơ cứu, ông được giới thiệu đưa cháu đến đây để điều trị. Rất may mắn cháu ông được mổ ngay và là ca mổ cấp cứu đầu tiên, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện đi vào hoạt động.

“Nếu không được mổ ở đây tôi phải đưa cháu về Bệnh viện Bạch Mai hoặc Việt Đức ở Hà nội, phải đi xa hơn, được điều trị ở đây quá thuận lợi”, ông Lẫm nói.

Một trường hợp khác cũng bị tai nạn trong quá trình lao động là ông B. ở Ninh Bình, được những người bạn làm cùng đưa đến Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngay đầu giờ sáng ngày 9/7.

Nếu mà hôm nay bệnh viện chưa hoạt động thì tôi phải về Hà nội, người nhà sẽ phải đi theo phục vụ. Trong cái rủi lại có cái may vì được điều trị ở đây, thiết bị hiện đại, vừa đến là được cấp cứu ngay, rất khẩn thương”, ông cho biết.

Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Danh Huy cho biết, khu vực cấp cứu được trang bị đầy đủ monitor theo dõi, máy thở, máy mê, hệ thống hồi sức hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận những ca bệnh nặng nhất.“Khi cần thiết luôn có sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của bệnh viện”, theo bác sĩ Danh Huy.

Không chỉ những bệnh nhân cấp cứu, nhiều người dân cũng tranh thủ đến tham quan và đăng ký khám sức khỏe ngay trong những ngày đầu bệnh viện hoạt động.

Bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, vợ liệt sĩ, sống ngay gần bệnh viện xúc động chia sẻ rằng, vì sức khỏe yếu lại hay bị say xe nên nhiều năm qua bà chưa từng có điều kiện lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ngay gần nhà bà rất phấn khởi:“Hôm nay tôi ra tham quan trước, mai sẽ đến khám”, bà Lựa vui vẻ nói.

Theo ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, những tín hiệu tích cực ngay trong ngày đầu tiên cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Ông Hùng cho biết thêm, để đón đầu cho việc vận hành cơ sở điều trị, bệnh viện đã có sự chuẩn bị nguồn nhân lực từ 7 năm trước. Đội ngũ y bác sĩ trẻ sau khi được tuyển dụng đã trải qua quá trình đào tạo liên tục tại cơ sở ở Hà Nội và bây giờ đã hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật. Đồng thời trong giai đoạn đầu sẽ luôn có sự hỗ trợ chuyên môn giữa 2 cơ sở để đảm bảo chất lượng điều trị.

“Chúng tôi sẽ xây dựng quy chế để hỗ trợ điều chuyển trang thiết bị vật tư giữa hai cơ sở để làm sao cho cả hai cơ sở cùng phát triển. Khi cơ sở Ninh Bình phát triển sẽ góp phần giảm tải ở cơ sở Hà Nội và nhờ giảm tải chúng tôi sẽ tổ chức lại, sẽ cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa cho người dân”, theo TS.BS Dương Đức Hùng.

Một mục tiêu quan trọng khác mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đang hướng tới là triển khai các quy trình ngoại khoa hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống phòng bệnh và phòng mổ được trang bị hệ thống lọc không khí đạt tiêu chuẩn, nguồn nước bảo đảm chất lượng, cơ sở vật chất rộng rãi, cùng với trang thiết bị y tế hiện đại. Các vật tư tiêu hao, trong đó có áo mổ, đều sử dụng loại dùng một lần nhằm bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, người dân khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội./.