Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà còn là "công thức miễn dịch" hoàn hảo nhất mà khoa học chưa thể sao chép hoàn toàn, giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật và và tạo nền tảng sức khỏe lâu dài cho bé. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, TP Hà Nội, mỗi năm, có khoảng 3000 trẻ được sinh tại đây, tỉ lệ sinh non chiếm khoảng 2%. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc chăm sóc thiết yếu đối với trẻ sơ sinh ngay từ giây phút đầu tiên chào đời, bệnh viện đã thành lập nhóm Kangaroo Mother Care và nuôi con bằng sữa mẹ từ tháng 3/2023 để từng bước đạt danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”.
Để đạt được kết quả này, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyên môn như: thực hành chăm sóc thiết yếu sớm cho trẻ sơ sinh, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, xây dựng và vận hành ngân hàng sữa mẹ, cùng với việc đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ y tế. Thành công của bệnh viện có sự đồng hành của nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là chương trình Alive & Thrive tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
Theo bác sĩ Nguyễn Thùy Trang – Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – đó còn là một hành trình đầy nỗ lực và kiên trì của đội ngũ lãnh đạo và các y bác sĩ của bệnh viện.
“Các y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã được cử đi đào tạo tại Bệnh viện Nhi Trung ương về hồi sức sơ sinh, về thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và chúng tôi phải thực hiện rất nhiều quy trình mới để đảm bảo em bé hoàn toàn được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ sau khi chào đời tại bệnh viện”, BS Nguyễn Thùy Trang cho biết.
Đồng thời, nhằm khuyến khích và giúp các bà mẹ tin tưởng vào lợi ích của sữa mẹ, bệnh viện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: in ấn tờ rơi, tổ chức lớp học tiền sản, các buổi tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ hằng tuần cùng sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo bài bản.
“Tất cả các sản phụ, thai phụ đến khám vào tuần thứ 28 đều được các nhân viên y tế hướng dẫn về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ, cho con bú đúng, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa mẹ. Khi sản phụ đến sinh con và ngay sau sinh lại được tư vấn tiếp để các bà mẹ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh và giá trị của nguồn sữa mẹ. Đồng thời, khoa Sản còn thực hiện biện pháp “da kề da” cho trẻ đủ 90 phút để trẻ được bú mẹ sớm ngay sau sinh”, bác sĩ Nguyễn Thùy Trang cho biết thêm.
Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thành lập ngân hàng sữa vệ tinh, cung cấp sữa mẹ thanh trùng cho trẻ sau sinh, đảm bảo cấp sữa cho các trường hợp không có đủ sữa trong ngày đầu sau sinh.
Ở hai lần sinh con trước đây, vì lo lắng không đủ sữa cho con bú nên trong giỏ đồ đem đến bệnh viện của chị Nguyễn Thị Nguyệt luôn có một hộp sữa công thức. Tuy nhiên, lần này, nhờ được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tư vấn, hướng dẫn, chị Nguyệt đã tự tin nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ngay sau khi bé chào đời.
“Sau khi sinh con, các bác sĩ và điều dưỡng đã hỗ trợ cho bé nằm ấp trên người em. Em thấy rất hạnh phúc khi mà được ngắm nhìn con và cho con bú ngay, dường như quên đi cái sự vất vả và mệt nhọc lúc vượt cạn trước đó”, chị Nguyệt chia sẻ.
Theo nữ hộ sinh Nguyễn Thị Lan Hương, khi thực hiện cho trẻ bú mẹ sớm trong một giờ sau sinh, các chị cũng gặp không ít khó khăn như người mẹ còn đau , mệt, mất sức, mẹ chưa có sữa ngay, mẹ bị nứt đầu ti hoặc tắc tia sữa… Khi đó, các điều dưỡng, nữ hộ sinh lại kiên trì hỗ trợ các bà mẹ để em bé được hưởng những giọt sữa mẹ quý giá.
Hiện nay, 96% trẻ sơ sinh tại BVĐK Đức Giang được da kề da đủ 90 phút sau sinh và được bú sớm trong vòng một giờ đầu đời. Bệnh viện cũng thực hiện hiệu quả phương pháp chăm sóc Kangaroo cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh lý. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục duy trì các hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ, lan tỏa giá trị nhân văn này đến nhiều cơ sở y tế trong khu vực, tất cả vì một khởi đầu khỏe mạnh cho tương lai của mỗi em bé chào đời.
