Thông tin trên được Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra ngày 2/8.

Theo Bộ Y tế, trong 7 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca Covid-19 mới và đang có xu hướng tăng trở lại do xuất hiện các biến chủng phụ mới của Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn những biến chủng trước.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng, với 136.075 ca, 45 trường hợp tử vong trên cả nước. So với cùng kỳ 2021, số ca bệnh tăng 3,2 lần, số tử vong tăng 31 trường hợp.

Đồng thời, các bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt rét, sởi, dại… dù ghi nhận số ca bệnh ít hơn so với cùng kỳ 2021 nhưng cũng đang có xu hướng tăng.

Ngoài ra còn xuất hiện thêm bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nhóm A khác.

"Như vậy, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu, trong khi tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch đang xuất hiện phổ biến, nhất là ở một số địa phương tiến độ tiêm vaccine Covid chưa đạt yêu cầu" – bà Đào Hồng Lan cảnh báo.

Trong bối cảnh "bình thường mới" hiện nay, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng giải pháp phòng chống Covid-19 phù hợp hiện này là "2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác", với các trụ cột gồm cách ly, xét nghiệm, điều trị.

Bà Đào Hồng Lan đề nghị đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19, nhất là tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.