Bé gái N.P.H là trường hợp bị rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) chiều tối 28/2 và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, sống ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) may mắn đỡ được. Ngay sau đó, bé được chuyển vào Trung tâm Cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi TW.

Kết quả khám toàn trạng và chụp X-quang ban đầu cho thấy cháu bị trật khớp háng phải, không gãy tay chân, chưa phát hiện tổn thương phần mềm, lồng ngực, ổ bụng không thấy bất thường. Các bác sĩ khoa Chỉnh hình nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời cho bé.

Hiện tại bé tỉnh táo, không có dấu hiệu khó thở, tiếp xúc tốt, tình trạng huyết động ổn định. Trong sáng nay, sau khi có kết quả chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên khoa để đánh giá thêm về các tổn thương (nếu có).