Cách đây khoảng 1 tháng, khi đang ngồi trên xe bus tuyến số 58 trở về nhà ở xã Quang Minh, TP Hà Nội, ông Lê Huy Long bất ngờ lên cơn đột quỵ. Các nhân viên xe bus đã nhanh chóng đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) cấp cứu. Mặc dù ông Long không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế song lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính và dùng thuốc tiêu sợi huyết để cứu chữa bệnh nhân. Chị Thục Anh – người nhà của ông Long cho biết, nhờ được điều trị sớm mà đến nay, ông Long đã hồi phục hoàn toàn.
“Thời điểm nhập viện, chú tôi bị liệt nửa người, lơ mơ, không nhận biết được. Tuy nhiên, nhờ Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh và các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu kịp thời cứu chữa mà chú tôi đã hồi phục. Hiện nay, chú tôi đã có thể tự tắm rửa, nấu cơm, đi lại được bình thường, thực sự rất là kỳ diệu”, chị Thục Anh vui mừng thông tin.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lộc, cán bộ Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, đối với người bị đột quỵ, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có tới 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Do đó, việc cứu chữa cần bắt đầu càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vài giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Không riêng bệnh nhân Lê Huy Long, kể từ khi triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết từ cuối năm ngoái đến nay, bệnh viện đã tranh thủ được “giờ vàng”, kịp thời cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
“Trước đây, tất cả các bệnh nhân nhồi máu não cấp đều phải chuyển lên Bệnh viện Thanh Nhàn hoặc Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian đến được bệnh viện tuyến trên thì tùy thuộc vào tình hình giao thông, ban đêm thì có thể khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Còn ban ngày nếu như tình trạng giao thông tắc nghẽn thì thời gian vận chuyển bệnh nhân có thể lên hơn 2 tiếng. Mà thời gian vàng để dùng thuốc tiêu sợi huyết là 4 tiếng rưỡi. Như vậy, rất nhiều bệnh nhân khi lên đến tuyến trên đã quá mất giờ vàng để dùng thuốc. Chính vì vậy, khi triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện, tỉ lệ chuyển tuyến đã giảm đi rõ rệt và nhiều bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, tránh được di chứng tàn tật về sau này”, bác sĩ Nguyễn Thành Lộc chia sẻ.
Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan cục máu đông làm tắc dòng chảy mạch máu não – nguyên nhân gây ra đột quỵ não. BS Nguyễn Thành Lộc cho biết thêm, để có thể thực hiện kỹ thuật tiêm truyền thuốc một cách an toàn, bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị, trình độ nhân lực và phải có sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu hồi sức.
“Khi tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ, bệnh viện chúng tôi luôn cố gắng hết sức thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh một cách nhanh nhất, đưa ra chẩn đoán chính xác để chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân một cách an toàn, hiệu quả. Sau giai đoạn cấp, bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng ngay tại bệnh viện”, BS Nguyễn Thành Lộc cho biết.
Thuốc tiêu sợi huyết hiện nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Việc triển khai sử dụng loại thuốc này tại các bệnh viện tuyến cơ sở như BVĐK Mê Linh sẽ ngày càng mở rộng hơn cơ hội sống và hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ do tắc mạch máu não cho người bệnh.
