Phát biểu tại buổi làm việc, PGS. TS.BS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, hợp tác trong ngành y là xu hướng tất yếu của y học hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh người bệnh ngày càng có nhiều bệnh lý phối hợp.

Với đặc thù là cơ sở y tế có truyền thống chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cao cấp của Đảng và Nhà nước, những năm qua Bệnh viện Hữu Nghị đã không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, phát triển các chuyên khoa sâu như tim mạch, nội tiết, chẩn đoán hình ảnh, … đồng thời tăng cường phối hợp đa chuyên khoa để tối ưu hiệu quả điều trị.

Theo BS Nguyễn Thế Anh, việc hợp tác với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội – đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực răng hàm mặt sẽ giúp bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là các kỹ thuật khó phục vụ nhóm bệnh nhân đặc thù.

Về phía đối tác, PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm mặt TW HN nhấn mạnh vai trò của sức khỏe răng miệng trong mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe toàn thân, nhất là ở nhóm cán bộ trung, cao cấp và người cao tuổi. Ông cho biết, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội là đơn vị đầu ngành, đang hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao vào năm 2027, với thế mạnh về các kỹ thuật hiện đại như chỉnh hình xương, vi phẫu trong phẫu thuật hàm mặt.

Hai bên thống nhất triển khai hợp tác trên 3 lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, nổi bật là hỗ trợ chuyên môn thông qua chuyển giao các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị, hội chẩn liên viện, phối hợp điều trị các ca bệnh đa khoa có liên quan đến răng hàm mặt, cũng như hỗ trợ phục hồi chức năng ăn nhai cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Song song với đó, hai bệnh viện sẽ đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo liên tục, luân phiên cán bộ, xây dựng tài liệu hướng dẫn lâm sàng tích hợp giữa các chuyên ngành, xây dựng các chương trình truyền thông, tổ chức hoạt động tư vấn tại bệnh viện, phát triển tài liệu chuẩn hóa như tờ rơi, video hướng dẫn chăm sóc tại nhà, đồng thời lồng ghép sàng lọc răng miệng trong các chương trình khám sức khỏe định kỳ.

Thông qua hợp tác này, hai đơn vị kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.