Theo bác sĩ Tạ Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc SKSS, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, qua thực tế điều trị thai phụ mắc Covid-19 đa số bệnh nhân đã tiêm vaccine đều có triệu chứng nhẹ, tỷ lệ mắc bệnh nặng và nguy kịch rất hiếm hoi. Đến nay, các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, SARS-CoV-2 không lây truyền từ mẹ sang con. Đây là virus lây qua giọt bắn bề mặt, qua đường hô hấp chứ không lây qua đường máu, không lây truyền cho em bé khi đang trong bụng mẹ. Tỷ lệ trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm Covid-19 bị mắc căn bệnh này cũng rất thấp.

Song bác sĩ Tạ Việt Cường cho rằng, không vì thế mà chúng ta chủ quan với Covid-19. Đây là một dịch bệnh mới, do đó chưa có những nghiên cứu dài hơi về các di chứng hậu Covid với mọi nhóm đối tượng nói chung và phụ nữ mang thai nói riêng. Tương tự như những bệnh nhân Covid-19 khác, phụ nữ mang thai sau khỏi bệnh cũng có thể gặp những triệu chứng Covid-19 kéo dài. Đặc biệt, những trường hợp chưa tiêm phòng Covid-19 thì trong giai đoạn cấp tính, triệu chứng xuất hiện nhiều hơn, tỷ lệ diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch cũng cao hơn so với những thai phụ đã tiêm phòng, do đó, các di chứng hậu Covid-19 cũng gặp nhiều hơn.

“Chưa có nhiều báo cáo về các biến chứng hậu Covid-19 liên quan đến thai kỳ. Tuy nhiên, dù có thai hay không có thai, những trường hợp bị nhiễm Covid-19 thể trung bình và thể nặng vẫn phải chịu những biến chứng chung như tổn thương phổi, tổn thương đa phủ tạng do cơn bão cytokin gây ra. Các biến chứng lâu dài với mẹ và em bé đang được nghiên cứu, vì vậy chúng ta không nên chủ quan với Covid-19. Ngành y tế vẫn khuyến cáo không nhiễm vẫn tốt hơn là nhiễm và vẫn phải thực hiện tốt 5K cùng với tiêm vaccine” – BS Tạ Việt Cường nói.

Bác sĩ Tạ Việt Cường cũng cho biết, trong quá trình điều trị cho thai phụ mắc Covid-19, các bác sĩ đã phải băn khoăn, đắn đo nhiều trước quyết định sử dụng thuốc kháng virus cho bà mẹ mắc bệnh nặng bởi lo ngại về những tác dụng phụ lâu dài của thuốc đối với thai nhi: “Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ khi thai phụ mắc Covid-19 thể trung bình và thể nặng mới sử dụng thuốc kháng virus. Với những bà mẹ chưa tiêm vaccine giai đoạn 30 đến 35 tuần chúng tôi rất lo lắng vì dùng thuốc kháng virus có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng nếu không dùng thì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bà mẹ ngay ở thời điểm đó cũng như ảnh hưởng lâu dài.” - BS Tạ Việt Cường chia sẻ.

Về việc theo dõi sức khỏe của thai phụ sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bác sĩ Cường cho biết, ngoài theo dõi các triệu chứng hậu Covid-19 như tất cả mọi người nói chung, bà bầu cần được khám thai, siêu âm chuyên sâu, xét nghiệm thăm dò tại các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán sớm các biến chứng và điều trị kịp thời. Covid-19 có thể ảnh hưởng đến chỉ số đông máu, chức năng gan thận. Vì vậy, sau khi mắc Covid-19, phụ nữ mang thai, nhất là những trường hợp mắc bệnh thể trung bình và thể nặng cần xét nghiệm máu để kiểm tra các chỉ số trong máu như thế nào và có cần tiếp tục sử dụng thuốc hay không?

Đồng thời, những thai phụ bị tổn thương phổi do Covid-19 nên tập luyện phục hồi chức năng hô hấp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế; có chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, đầy đủ giúp sức khỏe nhanh bình phục và đảm bảo dưỡng chất cho thai nhi.

Với các sản phụ mới sinh con, việc vừa chăm sóc sức khỏe cho bản thân hậu Covid-19, vừa chăm trẻ sơ sinh sẽ vất vả, khó khăn hơn. BS Tạ Việt Cường khuyên bà mẹ nên tự trang bị kiến thức chăm con cũng như chuẩn bị tinh thần, nghị lực và sự lạc quan để có sự cố gắng, bền bỉ lâu dài. Đồng thời, sản phụ cũng rất cần sự quan tâm, chia sẻ và chăm sóc của người thân, gia đình, giúp vượt qua những khó khăn do hậu quả của Covid-19 gây ra.

BS Cường cũng khuyên những thai phụ mắc Covid-19 mà chưa tiêm vaccine thì sau khi khỏi bệnh 2 -3 tháng cần thực hiện tiêm chủng. Với những người đã tiêm đủ hai mũi thì cũng nên tiêm bổ sung mũi thứ ba để được bảo vệ tốt hơn

Mời các bạn nghe âm thanh tại đây: