Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - là nơi cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Đánh giá về kết quả của bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết điểm khác biệt lớn của kỳ bầu cử lần này là thời gian tổ chức được rút ngắn hơn 2 tháng so với các kỳ trước. Tuy nhiên, các quy trình, thủ tục bầu cử, đặc biệt là ba vòng hiệp thương và yêu cầu về công tác nhân sự, vẫn được thực hiện đầy đủ, thậm chí chặt chẽ hơn trong việc lựa chọn và sàng lọc ứng cử viên.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công tác bầu cử năm 2026 là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ngay từ khâu lập danh sách và thẻ cử tri, hệ thống dữ liệu được đồng bộ, giúp việc đối chiếu giữa thẻ cử tri, danh sách cử tri và phát phiếu bầu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Việc cập nhật số liệu bầu cử theo thời gian thực cũng giúp quá trình tổng hợp diễn ra rất nhanh. Chỉ sau 10–15 phút, số liệu tại các điểm bầu cử đã được cập nhật lên hệ thống, hỗ trợ các cơ quan theo dõi tiến độ trên toàn quốc. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, hiệu quả của chuyển đổi số đã giúp bù đắp thời gian rút ngắn của kỳ bầu cử lần này, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chính xác trong công tác thống kê.

Thành công của cuộc bầu cử cũng xuất phát từ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến xã, phường, các tổ bầu cử tại khu dân cư. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, mọi khâu đều được triển khai đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ở nhiều nơi, hòm phiếu được mang đến tận nhà cho cử tri cao tuổi, ốm đau; được mang đến bệnh viện cho những bệnh nhân nội trú… để ai ai cũng có thể tự mình lựa chọn người đại diện. Chính sự chu đáo, kỹ lưỡng, trách nhiệm cao trong tổ chức bầu cử; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trung ương và địa phương đã góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Kết quả thành công của cuộc bầu cử còn được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực và trách nhiệm của cử tri. Sự quan tâm, theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri, nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình hành động của các ứng viên để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất cho thấy nhận thức chính trị và trách nhiệm công dân của các cử tri ngày một nâng cao. Từ những lá phiếu giản dị của hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước, một khát vọng lớn hơn đang được gửi gắm: khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đã được triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, của non sông, đất nước.

Theo đánh giá của Hội đồng bầu cử Quốc gia, dư luận chung của nhân dân là tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cuộc bầu cử và ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu bầu cử.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn. Tính đến 19h ngày 15/3 đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.