Từ 0h ngày 9/7, TP. HCM bước vào thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Từ thời điểm đó đến nay, tất cả các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố, cùng với hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế ở nhiều địa phương trên cả nước được điều động chi viện cho TP. HCM đã rất tích cực thực hiện các giải pháp để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Trong 15 ngày qua, thành phố HCM đã kịp thời bổ sung và điều chỉnh nhiều biện pháp chống dịch. Trước hết là những thay đổi trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng ổ dịch. Thành phố đã yêu cầu khu vực được xác định có F0 phải được phong tỏa trong vòng 1h sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay sau đó tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách F1 gần, F1 xa và F2 của F1 gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc, không theo hộ khẩu. Thành phố cũng đã thực hiện phân nhóm mức độ diễn biến của dịch bệnh để có các giải pháp ứng phó phù hợp.

Công tác xét nghiệm được chuẩn hóa, có trọng tâm, trọng điểm, không còn để xảy ra tình trạng tập trung quá đông người, chen lấn, xô đẩy tại các điểm xét nghiệm. Trong 15 ngày, TP HCM đã tiến hành 1.619.292 test xét nghiệm, trong đó có 1.328.046 test xét nghiệm kháng nguyên nhanh và test xét nghiệm PCR.

Chính quyền thành phố cũng thay đổi tư duy trong công tác quản lý khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo. Hiện TP. HCM có 12 khu cách ly tập trung với sức chứa 8.680 người, đang cách ly 4.121 trường hợp, năng lực còn lại là 4.559 chỗ.

Với công tác điều trị, trong 15 ngày qua, với sự hỗ trợ đồng hành của Chính Phủ, của Bộ Y tế, thành phố đã tập trung nâng cao năng lực điều trị để giảm thiểu tử vong. Áp dụng mô hình điều trị tại Bắc Giang, TP. HCM đã gấp rút thiết lập 4 bệnh viện điều trị Covid-19 với tổng số khoảng 2.000 giường bệnh. Các bệnh viện này hoạt động theo mô hình điều trị 5 tầng, trong đó phân tầng F0 để có sự sắp xếp nhân lực, bố trí trang thiết bị điều trị phù hợp.

Thành phố cũng bắt đầu thực hiện thí điểm, cách ly, theo dõi F0 tại nhà sau 10 ngày điều trị tại cơ sở y tế và có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính và giảm bớt thời gian cách ly trong khu cách ly tập trung đối với F1. Đây là chiến lược mới trong điều trị với mục tiêu giảm áp lực cho các cơ sở y tế khi số ca mắc trung bình tại TP đã lên đến khoảng 3000 trường hợp mỗi ngày.

Hiện thành phố HCM đã bước vào chiến dịch tiêm vắc xin đợt 5. Thành phố cũng đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 991.872 người, trong đó 943.251 người mũi 1 và 48.657 người mũi 2. Cho đến thời điểm này, TP. HCM là địa phương nhận được nhiều vaccine nhất cả nước.

Song sau 15 ngày giãn cách XH thực hiện Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh tại đây vẫn diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm tính từ ngày 27/4 đến nay là hơn 50 nghìn trường hợp. Riêng trong 15 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 đã ghi nhận hơn 40 nghìn trường hợp. Trung bình mỗi ngày thành phố vẫn có thêm gần 3000 ca bệnh, phần lớn được phát hiện trong các khu cách ly, phong tỏa. Số ca phát hiện thông qua xét nghiệm, sàng lọc tại bệnh viện, cơ sở y tế còn thấp, trong khi mầm bệnh còn tiểm ẩn nhiều trong cộng đồng.

Trong 2 ngày 22 và 23/7, TP HCM ghi nhận số ca mắc tăng cao kỷ lục và theo dự báo những ngày tới có thể vẫn còn tăng cao khi thành phố đang thực hiện chiến dịch tìm và tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và trước sự lây lan nhanh của biến thể Delta, chiều 23/7 chính quyền thành phố HCM đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho đến ngày 1/8. Trong thời gian này các biện pháp phòng chống dịch tại đây sẽ được siết chặt và đẩy mạnh hơn nữa.

Theo đó, TP sẽ tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách. Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu do cấp có thẩm quyền quy định mới được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Cơ quan nhà nước tổ chức làm việc luân phiên, cách ngày hoặc buổi, người dân chỉ ra đường trong trường hợp thực sự cấp thiết. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21.... Tất cả những giải pháp mạnh mẽ này nhằm thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm mà TP đã đặt ra trong 9 ngày tới là giảm số ca F0 và nâng cao năng lực điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19.