Sáng 06/8, 592.100 liều vaccine AstraZeneca đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM. Đây là lần giao vaccine thứ 7 trong hợp đồng mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca của Bộ Y tế thông qua công ty VNVC.

Đến nay, tổng số liều vaccine trong hợp đồng đã nhận là 4.387.100 liều, tương đương khoảng 37% tổng lượng vaccine Covid-19 của AstraZeneca trong nước.

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 18,5 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có khoảng 11,5 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, 1,5 triệu liều Sinopharm, hơn 400.000 liều Pfizer và 12.000 liều Sputnik V.

Đến nay, AstraZeneca đã cung ứng 1 tỷ liều vaccine phi lợi nhuận đến 170 quốc gia trên thế giới thông qua Covax.

Số liều tiêm vaccine phòng COVID-19 vượt mốc 8 triệu

Tại Việt Nam, kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 bắt đầu được thực hiện từ sáng 8/3/2021 với lô vaccine đầu tiên (117.600 liều) của AstraZeneca.

Đến ngày 27/7 (sau 5 tháng), số liều tiêm vượt mốc 5 triệu (5.013.175); đến 31/7 vượt mốc 6 triệu (6.203.866); đến ngày 3/8 vượt mốc 7 triệu (7.291.808) và đến nay vượt mốc 8 triệu liều.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 hiện được mở rộng cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Tại các địa phương, hiện chiến dịch tiêm vaccine đang bước vào đợt thứ 5 theo kế hoạch của Bộ Y tế, riêng TP. HCM đã hoàn thành tiêm đợt 5 và bắt đầu thực hiện đợt tiêm chủng thứ 6 từ ngày 03/8.

Bộ Y tế cho biết đến nay, đã có 6 loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam và 05/6 loại vaccine này đã về Việt Nam (AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Sinopharm và Moderna).