Sông Kôn, xã miền núi phía Tây Đà Nẵng, nơi đồng bào Cơ Tu sinh sống, từng đối mặt với thách thức lớn trong công tác tiêm chủng định kỳ. Nhưng nhờ chiến dịch "lưu động" sáng tạo, kết hợp sử dụng nhân sự bản địa, tỷ lệ bao phủ vắc-xin đã tăng lên đáng kể, đảm bảo phần lớn trẻ em được tiêm chủng phòng bệnh.
Xã Sông Kôn, với phần lớn là đồng bào dân tộc Cơ Tu, mang trong mình những đặc trưng riêng của người vùng núi. Việc di chuyển từ trung tâm xã đến các thôn, bản xa xôi có khi mất hàng giờ đồng hồ, biến một việc đơn giản như đưa trẻ đi tiêm chủng định kỳ thành một khó khăn lớn với nhiều gia đình.
Để giải quyết khó khăn này, chính quyền các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh mô hình tiêm chủng lưu động và sử dụng nhân sự bản địa để tuyên truyền, thực hiện công tác tiêm chủng.
Nụ cười tại Nhà Gươl
Tại thôn Tà Lang những ngày này, khác với sự vắng vẻ thường thấy ở trạm y tế, Nhà Gươl của thôn hôm nay trở nên đông vui, nhộn nhịp. Nhiều phụ huynh đã mang con em đến để được tiêm vắc-xin theo lịch.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Pơ Loong Thị Hà, một người mẹ trẻ ở Tà Lang, không giấu được sự phấn khởi: “Ngày trước đi tiêm phải đi xa, đường sá lại khó khăn, mỗi lần mất cả tiếng đồng hồ. Giờ cán bộ về tận Nhà Gươl tiêm, tôi đưa con đi tiêm tiện hơn rất nhiều. Lại còn có cô y tá nói tiếng dân tộc mình, giải thích rõ ràng nên tôi rất yên tâm.”
Chị Hà cho biết thêm, nhờ sự tuyên truyền nhiệt tình của y tá thôn, chị đã hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin phòng bệnh cho con.
Đây chính là chìa khóa thành công của mô hình: xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và sự e ngại bằng cách cử các Y tế thôn bản hoặc cán bộ là người dân tộc thiểu số đóng vai trò thông dịch viên, truyền đạt kiến thức bằng chính ngôn ngữ của bà con.
Chiến lược "Lưu động" và kết quả tích cực
Bác sĩ Zơ Râm Báo, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang, cho biết chiến dịch tiêm chủng lưu động đã giúp rà soát được những trẻ em chưa tiêm đủ mũi, đặc biệt là vắc-xin Sởi-Rubella.
Dù đối mặt với địa hình phức tạp, giáp biên giới và nhận thức người dân chưa đồng đều, nhưng cán bộ y tế ở địa bàn đã vượt qua mọi khó khăn, vì vậy, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng các loại vắc-xin phòng bệnh trên địa bàn nay đã tăng đều theo từng năm. Bác sĩ Báo cung cấp số liệu ấn tượng: "Tính từ ngày 1/1/2025 đến 30/9/2025 tại khu vực Trung tâm Y tế Tây Giang, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 62%, vắc-xin Sởi Rubella đạt 74,8%."
Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch xã Sông Kôn, nhấn mạnh quyết tâm không để trẻ nào bị sót trong tiêm phòng, cùng với việc tiếp cận tận nơi, các Trạm Y tế đã tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề về tiêm chủng ngay tại các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên.
Tiêm chủng mở rộng là chính sách lớn, hoàn toàn miễn phí của Đảng và Nhà nước, giúp khoảng 85-95% người được tiêm phát triển miễn dịch chủ động đặc hiệu. Hành trình đưa vắc-xin về tận nhà ở vùng cao Đà Nẵng là một câu chuyện về sự tận tâm, sáng tạo và thích ứng, một bài học quý báu về cách thức đưa y tế cơ sở đến gần dân, đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho mọi trẻ em.
