Ozone là một chất oxy hóa, có tác dụng sát khuẩn, chống nhiễm trùng vết thương và khá hiệu quả trong điều trị các triệu chứng viêm. Khi bơm ozone vào đĩa đệm bị thoát vị sẽ làm phân hủy protein của nhân nhầy thoát vị, làm thu nhỏ nhân nhầy lại, từ đó làm giảm hoặc hết hoàn toàn chèn ép rễ thần kinh, giảm triệu chứng đau buốt, tê bì ở bệnh nhân. Ngoài ra, do có tác dụng chống viêm nên khi bơm khí ozone vào đĩa đệm sẽ làm giãn mạch, cải thiện sự lưu thông trong tĩnh mạch, thần kinh và làm giảm phù nề do viêm mà không ảnh hưởng đến các tổ chức xung quanh.

BS Đinh Trung Thành, Khoa chẩn đoán hình ảnh BV Xanh Pôn - đơn vị triển khai phương pháp điều trị này từ năm 2018 cho biết, trong quá trình thực hiện thủ thuật, bệnh nhân chỉ cần gây tê cục bộ, thời gian thực hiện chỉ kéo dài trong khoảng 40 phút và có thể ra về ngay trong ngày. Gần 80% trong số hơn 200 trường hợp được điều trị bằng liệu pháp này tại BV Xanh Pôn đạt kết quả tốt.

Anh Phạm Thái Hà ở TP Hà Nội – 1 trong số những bệnh nhân đầu tiên lựa chọn liệu pháp bơm khí Ozone để điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm chia sẻ, 2 năm trước anh bị đau vùng cột sống thắt lưng. Có những thời điểm cơn đau khiến anh không thể đi lại được. Đến bệnh viện khám, anh được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm 2 đốt sống, có chỉ định mổ, nhưng sau khi tìm hiểu và biết đến liệu pháp bơm khí Ozone anh đã đăng ký điều trị.

"Tiêm khá đơn giản, sau khi bơm 2 liều khí Ozone giảm được 7 phần đau. Về nhà kết hợp tập luyện, những cơn đau giảm dần, đến bây giờ hoạt động bình thường, không còn đau tý nào…."- anh Hà cho biết.

Bác sĩ Đinh Trung Thành cho biết, liệu pháp để điều trị này được chỉ định trên những bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm ở mức độ nhẹ và trung bình, không đáp ứng với điều trị nội khoa, có mức độ đau trên thang điểm 6 (thang điểm đánh giá mức độ đau từ 0-10, trong đó 10 là ngưỡng đau không chịu được). Đặc biệt, liệu pháp khí ozone rất an toàn với những người có mắc các bệnh lý nền đi kèm như người bị tiểu đường hoặc loãng xương.

Thủ thuật bơm khí Ozone vào vùng đĩa đệm bị thoát vị rất nhẹ nhàng và không gây tổn thương lên tổ chức nhân nhày và tổ chức mô xung quanh.

"Chúng tôi sử dụng 1 cái kim mảnh, không gây sang chấn, dưới đinh vị của chụp cắt lớp vi tính đưa kim vào gần nhất vị trí thoát vị hoặc vào trung tâm của nhân nhày sau đó bơm khí Ozone vào nhân đĩa đệm, sau đó tiếp tục bơm Ozone vào quanh cái rễ thần kinh đang bị chèn ép. Một số trường hợp sử dụng thêm thuốc chống viêm Corticoid giúp hiệu quả điều trị tăng lên…"- BS Đinh Trung Thành cho biết.

Sau khi được bơm khí Ozone bệnh nhân sẽ nằm nghỉ ngơi trong thời gian từ 24 đến 48 giờ, trong thời gian này người bệnh có thể vận động đi lại nhẹ nhàng nhưng không được hoạt động mạnh. Khi về nhà bệnh nhân nên tập luyện nhẹ nhàng, có thể kết hợp châm cứu bấm huyệt...

Cũng theo BS Đinh Trung Thành, tỷ lệ tai biến khi áp dụng phương pháp điều trị này rất thấp, chỉ khoảng 1%. Lượng ozone dư thừa sau phẫu thuật sẽ chuyển hóa thành oxy và không gây độc cho cơ thể, bệnh nhân không đau cũng không mất máu.

BS Thành lưu ý, những trường hợp bị thoát vị đĩa đệm nặng không điều trị được bằng liệu pháp này, do đó nếu thấy đau ở vùng cột sống thắt lưng nên đi khám để phát hiện sớm, giúp bảo tồn đĩa đệm và tránh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh../.