Bộ trưởng Carla Vizzotti cho biết trong một cuộc họp báo ở Tucuman, tác nhân gây ra sự bùng phát của bệnh viêm phổi nguy hiểm này là một loại vi khuẩn có tên Legionella.

Từ hôm thứ Hai đến nay đã có 4 người chết do một căn bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, tổng cộng 11 trường hợp có liên quan đến một phòng khám tư nhân tại San Miguel de Tucuman. Các bệnh nhân mắc bệnh có triệu chứng bao gồm nôn, sốt cao, tiêu chảy và đau người.

Các cơ quan y tế tỉnh đã thông báo về ca tử vong thứ 4 là một người đàn ông 48 tuổi, có mắc các bệnh kèm theo. Trước đó, 2 nhân viên điều dưỡng của phòng khám này đã tử vong, sau đó là một phụ nữ 70 tuổi, bệnh nhân phẫu thuật cũng của phòng khám này.

Tổng cộng có 11 người có các triệu chứng tương tự, và 7 người vẫn đang được điều trị, theo Cơ quan Y tế tỉnh Tucuman. Trong số 10 trường hợp ban đầu, có tới 8 trường hợp là nhân viên y tế tại phòng khám đó.

Các cuộc kiểm tra đã loại trừ các nguyên nhân do COVID-19, cúm A và B, và Hantavirus (lây truyền qua loài gặm nhấm) gây ra các bệnh bụi phổi này. Điều này khiến các nhà dịch tễ đặt ra câu hỏi và các mẫu đã được gửi đến Viện Malbran ở Buenos Aires.

Thông qua nhiều tài liệu tham khảo quốc gia về các bệnh truyền nhiễm, Bộ trưởng Y tế đã đưa ra những kết luận đầu tiên. Bộ trưởng Carla Vizzotti cho biết: "Tên của vi khuẩn đang được xác định, nhưng có thể nó là Legionella".

Người đứng đầu Cơ quan Y tế tỉnh Luis Medina Ruiz đã đưa ra giả thuyết về một tác nhân truyền nhiễm vào hôm thứ 4, nhưng làm rõ rằng không loại trừ "nguyên nhân độc hại hoặc môi trường". Đáng chú ý, ông đã công bố những phân tích liên tục về hệ thống nước và điều hòa không khí của phòng khám.

Bộ trưởng Vizzotti cho biết thêm: "Các biện pháp đang được tiến hành trong phòng khám để xác định xem các tác nhân vi khuẩn có trong nước và trên bình chứa nước hay không", để có thể" sử dụng lại phòng khám mà không gặp bất kỳ rủi ro nào".

Legionellosis là một bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng có nguồn gốc vi khuẩn, có thể lây nhiễm qua đường hô hấp.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tucuman, Hector Sale, đã nhấn mạnh, bệnh lý được quan sát thấy ở Tucuman là "đáng chú ý", nhưng nó không phải là một căn bệnh liên quan đến việc lây truyền từ người sang người, "do thực tế là những người tiếp xúc gần với những bệnh nhân này không có bất kỳ triệu chứng nào ".