Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 15-10 về việc truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Dương Nguyễn Thùy Trinh, nữ hộ sinh Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 18/7, khoa phụ sản tiếp nhận chị M.L. được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy cấp, vỡ ối. Nữ hộ sinh Thùy Trinh đã cùng các y bác sĩ kịp thời cấp cứu, chăm sóc cho sản phụ qua cơn nguy hiểm.

Trong quá trình cấp cứu bệnh nhân, không may chị Trinh đã mắc COVID-19 và được chuyển ngay vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 để cách ly điều trị. Lúc này, nữ hộ sinh đang mang thai 20 tuần tuổi. Sau một thời gian kiên cường chống chọi với COVID-19, đến ngày 16/9 chị đã không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã gửi thư chia buồn tới gia đình nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh.

Trong bức thư chia buồn, người đứng đầu ngành y tế tỉnh Bình Dương bày tỏ "gia đình và các đồng nghiệp vẫn sẽ mãi mãi tự hào về người chiến sĩ áo trắng, đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Trước đó, ngày 5/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cũng ký quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống dịch COVID-19 ở TP.HCM. Đây là những tấm gương tiêu biểu, anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân trong quá trình tích cực tham gia chống dịch COVID-19.