Theo thông tin từ gia đình, cách đây mấy ngày cháu N. (11 tuổi, quê Lai Châu) bắt đầu sốt cao liên tục, rét run, đỉnh điểm có lúc lên tới 40oC. Ban đầu, em chỉ kêu đau nhức dữ dội ở hai bắp đùi. Nghĩ con nghịch ngợm chạy nhảy nhiều dẫn đến mỏi cơ, gia đình không mảy may nghi ngờ.
Tuy nhiên, cơn đau nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, buộc gia đình phải đưa em đến cơ sở y tế. Tại đây, bệnh tiến triển nặng lên, chỉ trong thời gian ngắn đã rơi vào suy hô hấp cấp, phải hỗ trợ thở oxy qua gọng kính và lập tức chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Các bác sĩ chẩn đoán N. bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng – một tình trạng nhiễm trùng máu cực kỳ nguy hiểm. Em phải trải qua 6 ngày thở máy xâm nhập và phẫu thuật dẫn lưu mủ ở cơ đùi hai bên để giải phóng ổ nhiễm trùng.
Dù đã cắt được sốt sau 6 ngày điều trị tích cực, nhưng đôi chân của N. đã tổn thương nặng, gần như không thể đi lại, vùng đùi phải đau nhức dữ dội, dịch mủ lẫn máu vẫn liên tục rỉ thấm băng. Nhận thấy nguy cơ hoại tử tiến triển, bệnh nhi lập tức được chuyển viện đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để can thiệp chuyên sâu.
Tại đây, kết quả xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số viêm của bệnh nhi ở mức báo động đỏ. Kết quả cấy vi khuẩn cho thấy tụ cầu vàng còn nhạy với nhiều loại kháng sinh. Kết quả chụp MRI và siêu âm phần mềm cho thấy tình trạng viêm xương tủy lan tỏa xương đùi, xuất hiện nhiều ổ áp xe trong xương, dưới màng xương và các khối cơ vùng chậu, mông và đùi phải.
Đặc biệt, siêu âm phát hiện một ổ giảm âm dạng dịch mủ kích thước 12x15mm nằm sát màng xương đùi, ăn sâu và tạo thành một đường rò mủ ra tận ngoài da. Toàn bộ tổ chức mô mềm quanh mông, đùi, cẳng chân hai bên bị phù nề nghiêm trọng. N. được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng kèm viêm xương tủy xương đùi phải can thiệp phẫu thuật.
BS.CKII Hoàng Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: “Vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua đường máu, sau đó khu trú, sinh sôi trong các bè xương và khoảng trống của tủy xương dài, gây viêm, nhiễm trùng hoại tử, phá vỡ vỏ xương và tạo thành các ổ áp xe phần mềm dồn dập".
Trong hơn 1 giờ, kíp phẫu thuật đã nạo sạch tất cả các ổ áp xe, ổ viêm trong xương và cơ, loại bỏ các tổ chức hoại tử. Nhưng để điều trị triệt để các ổ viêm trong xương mà mắt thường không nhìn thấy được, bác sĩ đã đưa xi măng kháng sinh vào để bịt kín các khoảng khuyết hổng.
Xi măng kháng sinh sẽ khuếch tán dần và diệt vi khuẩn tại chỗ. Sau từ 3 đến 6 tuần, vùng xương hết viêm nhiễm, hoại tử, bệnh nhân sẽ được tiến hành phẫu thuật ghép xương tự thân hoặc xương nhân tạo. Đây hiện là phương pháp hiệu quả giúp kiểm soát tình trạng viêm xương, đồng thời tạo cơ hội bảo tồn chi và phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi.
Một tuần sau mổ, tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát hoàn toàn, vết thương khô và bắt đầu lành tốt. Trong thời gian tới, khi các chỉ số xét nghiệm về nhiễm trùng trở về mức bình thường, các bác sĩ sẽ tiến hành ghép xương tự thân/ nhân tạo.
Qua trường hợp của bé N., các bác sĩ khuyến cáo: Vi khuẩn tụ cầu vàng có độc lực rất mạnh và nguy hiểm. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài kèm theo đau nhức cơ, xương, khớp bất thường, phụ huynh tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc chủ quan nghĩ do vận động.
Cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, làm xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh kịp thời, tránh để bệnh tiến triển thành viêm xương tủy, hoại tử xương hoặc các biến chứng nặng nề có thể dẫn đến tàn phế.
